Choáng với mức sống "trong mơ" ở những làng giàu nhất TQ

myle |

Người dân ở những ngôi làng này này có mức sống mà ngay cả dân thành phố cũng phải mơ ước.

Làng Hoa Tây: Ngôi làng mọc giữa bầu trời

“Làng Hoa Tây bây giờ cao như núi Vô Tích rồi”, tài xế Trần Vĩnh Bình ở thành phố này vui vẻ nói.

Những năm 70 trồng lúa, những năm 80 mở nhà máy, những năm 90 xây thành phố - chỉ trong vòng mấy chục năm, làng Hoa Tây đã biến đổi như một câu chuyện thần thoại.

choang-voi-muc-song-trong-mo-o-nhung-lang-giau-nhat-tq

Những ngôi nhà chọc trời ở Hoa Tây

Tại làng này hiện có tòa nhà 72 tầng, cao 328m, cao thứ 8 Trung Quốc. Tòa nhà này do 200 “đại gia” ở làng, mỗi người góp 10 triệu Nhân dân tệ (tương đương 33 tỉ VND) để cùng nhau xây dựng.

Các “cổ đông” đều ở trong những căn phòng tương đương khách sạn 5 sao, các phòng còn lại trong tòa nhà được sử dụng làm khu mua sắm hay quán bar.

Đến Hoa Tây, người ta như lạc vào một ngôi làng mọc giữa bầu trời. Nơi đây có những quán ăn trên cao lớn nhất châu Á, thang máy hiện đại nhất TQ, và hệ thống giám sát tiên tiến nhất thế giới.

Làng Nam Lĩnh: Làng của những thiên tài

Làng Nam Lĩnh (Long Cảng, Thâm Quyến) mỗi năm đều tổ chức một đêm hội để biểu dương những người tài ở đây. Điều đặc biệt là một nửa những người tham gia đêm hội là lao động nước ngoài.

Sở dĩ họ ở lại Nam Lĩnh làm việc và cống hiến là do cảm kích tấm lòng của những người dân Nam Lĩnh.

choang-voi-muc-song-trong-mo-o-nhung-lang-giau-nhat-tq

Khung cảnh làng Nam Lĩnh

Hoàng Trường Lạc, người đạt danh hiệu “lao động nước ngoài xuất sắc nhất năm 2011” bày tỏ: ở Nam Lĩnh, anh không chỉ được tiền thưởng cuối năm mà còn được đi du lịch thường xuyên.

Anh được cung cấp chỗ ở miễn phí với một căn hộ 3 phòng rộng rãi: “tôi đã coi Nam Lĩnh như quê hương thứ hai của mình và rất thích không khí, con người nơi đây”.

Ngoài việc ưu tiên lao động nước ngoài ra, Nam Lĩnh còn chú trọng bồi dưỡng những nhân tài tương lai.

Đối với học sinh đỗ đại học, thưởng 10000 nhân dân tệ (tương đương 33 triệu VND), mỗi tháng còn trợ cấp thêm 500 nhân dân tệ (tương đương 1,6 triệu VND); đối với học sinh thi đỗ một trong 10 trường đại học danh tiếng nhất TQ sẽ được thưởng 100050 nhân dân tệ (tương đương 330 triệu VND).

Đối với các học sinh đi du học, sẽ được thưởng 200000 nhân dân tệ (tương đương 660 triệu VND); đối với những sinh viên tốt nghiệp đại học đồng ý trở lại địa phương làm việc sẽ được hưởng đãi ngộ tương đương chức phó giám đốc nhà máy.

Ngược lại, đối với những học sinh không tốt nghiệp cấp 3, không những không được phân việc làm mà còn không được tiền thưởng cuối năm.

Làng Tây Đường: Nông dân cũng có tiền nghỉ hưu

Gia đình cô Sử Mỹ Linh là một gia đình nông dân và hiện đang sống trong một căn biệt thự 3 tầng, rộng 330 mét vuông tại làng Tây Đường, quận Tiền Châu, thành phố Vô Tích. Trong nhà cô được trang bị đầy đủ tiện nghi, hơn thế khu sân vườn còn được trang trí rất đẹp, thoáng mát với cây cối hoa lá xanh tươi bốn mùa.

Những ngôi nhà như thế này ở làng Tây Đường chỉ thuộc dạng trung bình. Trong số hơn 2000 người dân của làng, có hơn 70% số dân sống trong những ngôi biệt thự như thế.

choang-voi-muc-song-trong-mo-o-nhung-lang-giau-nhat-tq

Khung cảnh một ngôi nhà ở Tây Đường.

Ở đây, người dân được nhận bảo hiểm dưỡng lão, bảo hiểm y tế. Thậm chí với những người không làm việc trong các cơ quan, đến tuổi nghỉ hưu cũng được nhận hơn 2000 nhân dân tệ (tương đương 6,6 triệu VND), mỗi gia đình còn được nhận trợ cấp nông nghiệp và trợ cấp điện nước.

Ngoài ra, làng Tây Đường còn đầu tư hơn 3 triệu nhân dân tệ (tương đương 9, 9 tỉ VND) để xây một nhà dưỡng lão có trang bị đầy đủ điều hòa, máy nóng lạnh, phục vụ ba bữa ăn dinh dưỡng cho người già. Người già đến 73 tuổi đều có thể chuyển đến đó với mức phí chỉ 100 nhân dân tệ (tương đương 330000 VND)

Làng Hàng Dân: Mỗi người dân là một cổ đông

Hàng Dân, một ngôi làng thuộc huyện Tiêu Sơn thành phố Hàng Châu, có diện tích chỉ 2 km2 với hơn 300 hộ, dân số hơn 1.000 người.

Ở đây, tất cả các ngôi biệt thự đều được kế theo một mẫu giống nhau tạo nên một tổng thể thống nhất hài hòa. Mỗi người dân chỉ cần bỏ ra chưa đến 300.000 nhân dân tệ (tương đương hơn 900 triệu VND) là có thể mua được một căn hộ như thế.

choang-voi-muc-song-trong-mo-o-nhung-lang-giau-nhat-tq

Những ngôi nhà giống nhau như đúc ở Hàng Dân

800 mẫu ruộng của làng do 23 nông dân đảm nhận cấy trồng, thu hoạch bằng công nghệ cao, và được bán trực tiếp cho người dân trong làng với giá 1 nhân dân tệ /1kg.

Những năm trở lại đây, trưởng thôn Hàng Dân Chu Trọng Kính còn căn cứ vào năng suất lao động mà mỗi nông dân làm được chia cổ phần và trao thưởng hàng năm. Ông nói: “chúng tôi không chỉ là nông dân mà còn là những cổ đông”.

Làng Cửu Tinh: Chợ đầu mối tổng hợp lớn nhất TQ

Bước vào làng Cửu Tinh, một ngôi làng thuộc quận Mẫn Hàng, ngoại thành Thượng Hải, người ta sẽ có cảm giác bước vào một vùng đất của những cửa hàng. Cửu Tinh được coi là làng chợ đầu mối tổng hợp lớn nhất Trung Quốc. Dân số ở đây là 3757 người, và thu nhập bình quân hằng năm mỗi người là 35000 nhân dân tệ (tương đương 115 triệu VND ).

choang-voi-muc-song-trong-mo-o-nhung-lang-giau-nhat-tq

Khung cảnh “ chợ đầu mối” Cửu Tinh

Tất cả người dân ở đây đều có việc làm, có bảo hiểm và có cổ phần, tham gia đầy đủ các bảo hiểm y tế, bảo hiểm dưỡng lão và bảo hiểm thất nghiệp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại