Sốc với ý tưởng biến "trẻ sơ sinh" thành... thú cảnh ở Trung Quốc

Minh Nguyệt |

(Soha.vn) - Nữ họa sĩ người Trung Quốc đã khiến tất cả mọi người phải sửng sốt trước việc kết hợp trẻ sơ sinh và thú cảnh.

Kết hợp giữa DNA của con người và các loài động vật không chỉ là một việc làm bất hợp pháp mà con là một hành động vi phạm các giá trị đạo đức của con người. Tuy nhiên, sẽ chẳng có vấn đề gì cả nếu bạn chỉ tưởng tượng và thực hiện nó dựa trên sự phát triển của các thiết bị máy tính cũng như phần mềm mô phỏng giống như nữ nghệ sĩ người Trung Quốc Lingxinzhu Meng đang làm trong thời điểm hiện tại.

Sốc với ý tưởng biến
 
Sốc với ý tưởng biến
 
Sốc với ý tưởng biến
 

Trong kế hoạch mới nhất của mình có tên gọi Baby-Pet, Meng bắt đầu từ suy nghĩ rất thực tế của các bậc cha mẹ hiện nay, đó là không muốn tốn quá nhiều thời gian để nuôi con nhưng vẫn muốn đối xử có trách nhiệm ở mức độ cao hơn so với nuôi thú cảnh. Đây chính là lí do thúc đẩy nữ nghệ sĩ người Trung Quốc tìm đến với việc lai tạo “mô phỏng” giữa một em bé và các loài thú cảnh để tìm ra một giống loài thỏa mãn nhu cầu được đặt ra ở trên. Sau một quá trình nghiên cứu hết sức công phu và tỉ mỉ, Meng đã cho ra đời những bức ảnh đầu tiên về loài “vật nuôi sơ sinh” mới có hình dáng lai tạo giữa vật nuôi và em bé sơ sinh. Khác với con người thật, loài vật này sẽ có tuổi đời tương đối ngắn giống như một con chó, khoảng 11 cho tới 15 năm.

Sốc với ý tưởng biến
 
Sốc với ý tưởng biến
 

Mặc dù được xem là một ý tưởng hết sức đột phá và táo bạo song Baby-Pet vẫn không thể tránh khỏi những phản đối không tốt đến từ dư luận cũng như cộng đồng mạng, đặc biệt từ quan điểm đạo đức của con người. Tuy nhiên, Meng không phải là người duy nhất xem việc kết hợp giữa DNA của con người và động vật là giải pháp nhằm thỏa mãn nhu cầu của con người hiện đại. Cách đây không lâu ở Nhật Bản, nhà thiết kế Ai Hasegawa cũng đã từng gây sốc khi đưa ra ý tưởng về việc giúp cho phụ nữ mang thai cá mập để tạo ra nguồn thức ăn lâu dài giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt lương thực của con người.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại