Nhân viên y tế bị nghi đánh tráo tinh trùng để có nhiều con

Một cựu nhân viên tại trung tâm y tế thuộc đại học Utah, Mỹ bị nghi ngờ đã đổi tinh trùng của các khách hàng bằng tinh trùng của mình.

Một phụ nữ Mỹ vừa phát hiện ra rằng quá trình thụ tinh nhân tạo mà bà thực hiện vào năm 1991 không phải dùng tinh trùng của chồng như bà nghĩ mà là của một người làm việc tại trung tâm y tế ở Utah.

Một cuộc điều tra đang được tiến hành để tìm hiểu liệu Thomas Lippert, người bị nghi đã cố tình thay thế tinh trùng của mình, có phải là cha đẻ của những đứa trẻ mà cha mẹ chúng từng tới trung tâm y tế này hay không.

Thomas Lippert bị nghi đã đổi các mẫu tinh trùng dùng để thụ tinh nhân tạo.

Lippert, một cựu chuyên gia luật, được đồng nghiệp miêu tả là "rất hoạt bát", đã qua đời vào năm 1999.

Năm 1975, ông đã ngồi tù hai năm vì tội bắt cóc một nữ sinh viên tại Minnesota.

Từ năm 1988 tới năm 1994, Lippert làm việc tại trung tâm hỗ trợ sinh sản RMTI liên kết với đại học Utah. Ông cũng làm nhân viên bán thời gian cho trường đại học trong thời gian này.

Trung tâm này cũng chuẩn bị các mẫu vật cho các ca thụ tinh nhân tạo tại các cơ sở y tế tư nhân trên khắp nước Mỹ. Nó đã đóng cửa vào năm 1998.

Người phụ nữ trên chỉ phát hiện ra sự thật sau khi chồng và con gái bà tiến hành xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy ADN của con gái bà trùng khớp với ADN của Lippert, người bà nhớ rằng trước bàn làm việc của ông ta có rất nhiều bức ảnh trẻ sơ sinh.

"Ông ấy có vẻ thân thiện và tự hào về những bức ảnh đó. Khi đó, tôi nghĩ rằng Chúa ơi, tất cả những đứa trẻ đó đều là con ruột của anh ta chăng?", bà nói.

Bà Jean, vợ của Lippert cho biết: "Có lẽ ông ấy đã đánh tráo các mẫu vật để có thể có con trên khắp thế giới".

Theo đại học Utah, các dữ liệu của trung tâm y tế giờ không còn và họ sẽ tiến hành xét nghiệm ADN miễn phí cho các khách hàng cũ.

"Từ tháng 4/2013 tới nay, đại học Utah đã tiến hành điều tra thông tin đáng tin cậy liên quan tới việc dán nhãn sai hoặc đánh tráo mẫu tinh trùng tại RMTI. Chúng tôi hiểu thông tin này sẽ khiến gia đình và các khách hàng khác tổn thương. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa có nhiều bằng chứng chứng minh vụ việc này".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại