Ngày này năm xưa 2/12: 140.000 người tử vong vì bão ở Bangladesh

Việt Hà |

(Soha.vn) - Đây được coi là cơn bão tồi tệ nhất trong lịch sử 20 năm của Bangladesh.

Lịch sử đất nước Bangladesh là lịch sử của những cuộc "phẫn nộ" từ thiên nhiên khắc nghiệt.

Năm 1970, có khoảng 300.000 người đã chết trong một cơn lốc xoáy tại Bangladesh và chỉ 3 năm sau một cơn bão kinh hoàng đã giết chết 140.000 người.

Ngày 2/12/1988, cơn bão kinh hoàng với sức gió đạt tới 150km/h đã tấn công Bangladesh và được coi là cơn bão khủng khiếp nhất trong lịch sử gần 20 năm của thế giới.

 

Trước khi bão cập bến đã có hàng ngàn người được di rời tới tòa nhà bằng đá kiên cố. Tuy nhiên, cơn bão vẫn đủ sức tàn phá và nhấn chìm rất nhiều ngôi nhà.

Tồi tệ hơn ngoài những thiệt hại trong bão, những dịch bệnh sau bão còn khiến chính quyền đất nước này đau đầu hơn.

Các bệnh viện quá tải, đội ngũ y tá bác sĩ làm việc hết công suất cũng không đủ sức cứu giúp nhiều người bệnh.

Nguồn nước bị ô nhiễm khiến cho số người dịch bệnh tăng không kiểm soát.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại