Dick Cheney : Phó Tổng thống Mỹ 3 lần bị đuổi khỏi trường Đại học

Trương Thắng |

(Soha.vn) - Ít ai biết rằng cựu phó Tổng thống Mỹ đã từng bị bắt tới 2 lần vì lái xe trong tình trạng say rượu.

Dick Cheney, phó tổng thống thứ 46 của hợp chủng quốc Hoa Kì, được sinh ra năm 1941 trong một gia đình 3 người con ở Nebraska. Ông có một gốc gác rất danh giá, cả ở Anh Quốc, Xứ Wales, Pháp. Ông cũng có họ hàng xa với tỉ phú Struman và tổng thống Mĩ đương nhiệm Barrack Obama. Dù đã đạt được rất nhiều thành công trong sự nghiệp của mình mà đỉnh cao là vị trí phó tổng thống, Cheney vẫn không thể nào quên những khó khăn thời trai trẻ mà ông đã phải trải qua, đó là những nốt trầm trong cuộc đời ông.

 

Sau khi tốt nghiệp trung học, Chenney quyết định rời khỏi nhà ở Wyoming để đến theo học trường đại học Yale danh giá. Tuy nhiên ở đây ông đã thấy thực sự khó khăn để hòa nhập với cuộc sống mới và Cheney đã rất vất vả với việc học tập. Trong những tháng ngày này, ông đã cống hiến khả năng chơi thể thao xuất sắc của mình cho đội bóng đá và bóng chày của Yale, và Cheney cũng đã đem lòng yêu Lenny, mối tình đầu của ông. Nhưng rồi khi mối tình tan vỡ, kết quả học tập bết bát, mọi chuyện trở nên quá sức với chàng trai trẻ và Cheney quyết định bỏ học để tĩnh tâm.

Một năm sau ông quay lại trường với mong muốn được tiếp tục học tập. Nhưng dòng đời vẫn cứ chèn ép chàng trai Cheney. Ông lại rơi vào tình cảnh stress vì không hợp cuộc sống, ông nhớ gia đình và điều đó ảnh hưởng quá nhiều đến việc học. Ông không thể hoàn thành yêu cầu các môn học và đã quyết định bỏ hẳn học để trở về với gia đình, theo học đại học Wyoming với chuyên ngành kinh tế chính trị.

 

Trở về quê nhà, dù việc học hành của ông đã ổn thỏa, nhưng không ít những khó khăn vẫn ập lên đầu Cheney. Ông bị bắt tới 2 lần vì lái xe trong tình trạng say rượu. Đó là năm ông 21 và 22 tuổi, vẫn đang trong giai đoạn stress của cuộc đời. Ông đã bị phạt tiền và tịch thu bằng lái xe. Mãi sau này khi trở thành bộ trưởng bộ quốc phòng Cheney mới tiết lộ về vụ bị bắt này. Tuy nhiên điều đó không làm ảnh hưởng tới sự tín nhiệm của mọi người với ông.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Cheney đã có nhiều cơ hội được học tập về chính trị cũng như được thử sức trong những môi trường chính phủ. Sau khi giữ chức bộ trưởng quốc phòng, đến nhiệm kì của tổng thống Bush năm 2000 ông đã được bầu làm phó tổng thống. Một điều thú vị là Bush đã tốt nghiệp đại học Yale, nơi Cheney đã bỏ học tới 2 lần. Ông Bush nói đùa “Bạn thấy đấy, bằng cấp ở trường Yale rất quan trọng. Có bằng Yale, bạn làm tổng thống, còn không có thì bạn chỉ làm phó tổng thống thôi”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại