Những hình ảnh thắt lòng về cơn bão khủng khiếp tại Ấn Độ

Trương Thắng |

(Soha.vn) - 17 người chết và hàng nghìn người bị thương sau cơn bão kinh hoàng này.

Sau khi siêu bão Phailin qua đi người dân Ấn Độ phải đối diện những cảnh tượng đổ nát kinh hoàng trên đường phố, nhiều người mất nhà mất cửa, mất người thân.

Cơn bão lớn nhất trong hàng thập kỉ qua ở Ấn Độ với sức gió khủng khiếp đã gây đổ nhà, lở đất thiệt hại khủng khiếp về tài sản. Rất may vì một triệu người ở khu vực nguy hiểm đã được sơ tán an toàn và con số thiệt hại về người là tương đối thấp.

 
Cảnh tượng đổ nát đầy đường sau bão
Cây cối bị đổ và bật gốc chắn ngang dọc các con phố
Một tháp truyền hình bị đổ do bão

Thiệt hại vật chất sau cơn bão là rất lớn. Hàng chục nghìn ngôi nhà đã bị đổ sập hoặc tốc bay mái, cây cối đổ, hỏng hóc đường dây điện, nước biển tràn ngập vào đất liền. Ở nhiều nơi sẽ còn có mưa lớn trong 24 giờ tới. Cơn bão dù đã suy yếu nhiều sau khi vào bờ nhưng vẫn đang ở một cường độ rất lớn

Rất nhiều người khẩn trương sơ tán khi nghe tin bão
Cơn bão khủng khiếp đã cuốn phăng mọi thứ

Cơn bão mạnh đến mức ở thành phố thủ phủ Bhubaneshwar nằm tương đối sâu trong đất liền, các bảng quảng cáo và cột đèn giao thông đã gãy đổ, nhiều cây cối đã bật gốc. Một người dân cho biết :"Cơn bão hồi năm 1999 là rất mạnh nhưng cũng không đến mức thế này. Chúng tôi đang phải dọn dẹp đống đổ nát và ước tình thiệt hại. Các bang ven biển chắc còn tệ hơn nhiều”.

2 bang ven biển chịu thiệt hại nhiều nhất là Orrisa và bang Andhra Pradesh. Trước bão, 500,000 người ở Orrisa và 100,000 ở Andhra Pradesh đã được đưa đi sơ tán. Chính phủ đã tích trữ lương thực và tạo nơi trú ẩn ở 2 bang này. Hiện quân đội Ấn Độ đang chuẩn bị lực lượng, xe tải, máy bay vận tải và trực thăng sẵn sàng cho công tác cứu hộ.

 

 

Mưa lớn ở nhiều bang ven biển

Mưa và gió mạnh thậm chí còn tiến rất sâu vào đất liền
Cảnh ăn cơm ở một nhà trú ẩn

Là vùng biển với nước ấm nhất thế giới, Ấn Độ được coi là điểm nóng của những cơn bão, và lịch sử cũng đã ghi lại những cơn bão khủng khiếp nhất ở vùng biển này, trong đó có cơn bão năm 1999 đã cướp đi 10,000 sinh mạng. Rất may các nhà khí tượng đã cảnh giác với cơn bão Phailin và việc sơ tán người dân đã giúp giảm thiểu đáng kể thiệt hại về người.

Mưa dự báo sẽ còn kéo dài
Người dân sẽ còn phải chống chịu với khó khăn
Ảnh ở một cây xăng bị bão quét qua
Một hội trường tổ chức đám cưới được sử dụng làm nhà trú ẩn
Quang cảnh ở bờ biển hoang tàn của Ấn Độ
Ảnh cơn bão khổng lồ qua vệ tinh
Người dân đã huy động nhiều phương tiện để đi trú ẩn
Mưa to gió lớn khiến nhiều người dân không có thông tin rơi vào cảnh cùng cực
Những cơn sóng cao 20 feet đổ ập vào đất liền
Tốc độ gió lên tới 125 dặm 1 giờ

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại