Nhà cố Tổng thống Mỹ thành bãi đỗ xe cho thư viện về Obama

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Tòa nhà nơi cố Tổng thống Mỹ Ronald Reagan từng sống thời thơ ấu có thể sẽ bị phá đi để làm bãi đỗ xe cho Thư viện về ông Obama.

Đại học Chicago đã mua lại tòa nhà ở số 832 đường 57 (Chicago, Mỹ) và công bố kế hoạch phá hủy nó để xây dựng bãi đỗ xe cho Thư viện về Tổng thống Obama.

Hiện trường Đại học Chicago đang tích cực vận động hành lang để thực hiện dự án này.

Căn nhà nơi cố Tổng thống Reagan từng sống khi còn nhỏ.

Ông Obama đã từng giảng dạy luật Hiến pháp tại khoa Luật của trường Đại học này. Đệ nhất phu nhân nước Mỹ và một trong số những cố vấn thân cận nhất của ông, Valerie Jarrett cũng từng là công tác tại Đại học đây. Thêm vào đó, khu vực này khá gần với nhà của Tổng Thống Obama tại Chicago.

Thị trưởng hiện nay của thành phố, ông Rahm Emmanuel, cũng từng là Chánh văn phòng Nhà Trắng trong nhiệm kì Tổng thống đầu tiên của ông Obama.

Chính quyền Chicago được cho là không muốn nhớ tới cố Tổng thống Reagan, một biểu tượng về sự bảo thủ, một cư dân từng sống tại thành phố này.

Năm ngoái, Ủy ban quản lý các địa điểm quan trọng ở Chicago đã từ chối liệt căn nhà của cố Tổng thống Reagan vào danh sách những điểm mốc của thành phố.

Ban quản lý Đại học Chicago thì cho rằng chỉ cần một tấm biển là đủ để kỉ niệm nơi ở của cố Tổng thống Reagan.

Ông Frank Grabowski, người đã bán tòa nhà này cho trường Đại học nói rằng những người mua biết rằng ông ta đang mua nơi mà ông Reagan từng ở, song  "không hề quan tâm và muốn phá sập nó".

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Jerry Mitchell cho rằng việc phá hủy ngôi nhà sẽ là  "một sai lầm lớn - nếu cải tạo và giới thiệu nó, trường Đại học sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn họ nghĩ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại