Cảnh sát bắn chết thai phụ; gạ trẻ em 13 tuổi bán dâm

Uy Vũ |

(Soha.vn) - Đi nối tóc bị giòi chui vào đầu, Đức công nhận giới tính thứ 3...cũng là những tin tức của hôm nay,

Cảnh sát say rượu bắn chết thai phụ

 

Hôm 30/10, cảnh sát Trung Quốc tuyên bố về việc bắt giữ cảnh sát 33 tuổi vì tội danh sát hại một phụ nữ 33 tuổi.

Được biết, tối 28/10, tên cảnh sát họ Hồ đã tới một cửa hàng trà sữa tại ở thành phố Quý Cảng thuộc khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây trong tình trạng say rượu.

Khi tới đây, tên họ Hồ liên tục chửi bới linh tinh và không thấy được phục vụ hắn liền rút súng ra bắn vào vợ chồng chủ quán. Do vết thương khá nặng nên thai phụ đã tử vong tại chỗ còn người chồng thì bị thương nặng.

Vụ án đã gây xôn xao dư luận về việc cho cảnh sát cầm súng khi đang say rượu.

Bé 13 tuổi bị bắt bán dâm

 

Ngày 28/10 vừa qua, cảnh sát Singapore đã nhận được đơn tố cáo của một bé gái 13 tuổi rằng cô bé đã bị một nam thanh niên dụ dỗ bán dâm.

Nạn nhân cho biết cô bé quen đối tượng thông qua một trang mạng xã hội vào khoảng tháng 9-2013. Hắn ta sau đó liên tục yêu cầu gặp cô bé, với ý đồ đen tối.

Sau khi vô tình đọc được tin nhắn đối tượng gửi cho con gái mình, mẹ nạn nhân ngay lập tức đưa cô bé tới trụ sở cảnh sát để trình báo.

Nam thanh niên 24 tuổi này đã nhanh chóng bị cảnh sát bắt giữ.

Đi nối tóc bị giòi chui vào não

 

Chị Irene Myangoh, người Kenya đã phải vô cùng hối hận vì hành động đi nối tóc làm đẹp cảu mình khi phát hiện giòi xâm nhập vào hộp sọ.

Được biết, do muốn trở nên xinh đẹp chị đã quyết định tới hiệu làm đầu để nối tóc xoăn. Sau 2 tuần, chị bỗng thấy đầu bị đau dữ dội và quyết định đi khám. Qua ảnh chụp điện não đồ, bác sĩ đã phát hiện não chị bị giòi xâm nhập.

Bác sĩ cho biết, các tổ trứng trên tóc nối khiến giòi xâm nhập vào cơ thể chị.

Để điều trị dứt điểm căn bệnh đau nửa đầu do giòi gây ra, chị Irene đã phải cạo trọc và điều trị kháng sinh trong vòng 2 tuần.

Đức công nhận giới tính thứ 3

Hôm qua, 31/10, Đức tuyên bố về việc chuẩn bị công nhận giới tính thứ 3 sau nhiều cuộc họp thảo luận về vấn đề nhạy cảm này. Nếu đạo luật này được thông qua thì Đức sẽ trở thành quốc gia đầu tiên cho phép các em bé có đặc điểm của cả 2 giới tính được đăng ký giới tính thứ 3.

Động thái trên được đưa ra nhằm giảm áp lực đối với những bậc cha mẹ. Họ sẽ không còn phải nhanh chóng quyết định đăng ký chọn phẫu thuật giới tính nào cho đứa con nhỏ của mình.

Luật mới được ban hành ở Đức sau khi nước này xem xét lại một loạt trường hợp bất hạnh do vấn đề chọn nhanh giới tính gây ra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại