Bộ ảnh hiếm về những con tàu bị đắm nổi tiếng trong thế kỷ qua

Trương Thắng |

(Soha.vn) - Bộ ảnh này được gia đình nha Gibson chụp trong hơn một thế kỉ qua, và đang được đem đi bán đấu giá.

Vùng biển ở Cornwall, miền nam nước Ý lúc nào cũng là một vùng biển khó chịu với không ít những vụ tai nạn và đắm tàu đã xảy ra ở đây.

Tàu bị va vào đá ngầm, bị đánh thủng mạn, hành khách và đồ đạc trên tàu bị thiệt hại to lớn. Rất nhiều những tàn tích về xác tàu đắm đã được những nhiếp ảnh gia nhà Gibson ghi lại tại đây trong hơn 130 năm qua.

10 người chết khi tàu Minehaha đâm vào đá ngầm năm 1874 khi đang đi từ Peru đến Dublin

Bộ ảnh gồm hơn 1000 ảnh âm bản của hơn 200 con tàu đắm cùng những hành khách và đồ đạc trên đó khi những con tàu này gặp nạn ở vùng biển Cornwall. Mỗi con tàu có một câu chuyện bi thảm riêng của mình và gia đình nhà Gibson đã ghi lại chúng để kể lại cho những người trong đất liền. Bộ ảnh và những ghi chép về các con tàu sẽ được đem bán đấu giá.

Tàu Hansy của Nauy bị đắm vào năm 1911
John Gibson, người khởi sướng bộ ảnh
Helbert Gibson, người nối nghiệp cha mình hoàn thành bộ ảnh

Người khởi đầu cho bộ ảnh này là John Gibson khi ông mua chiếc máy ảnh đầu tiên và mở một hiệu ảnh. Ông có 2 người con nhưng một trong số đó đã mất sớm. Sự nổi tiếng của bộ ảnh bắt nguồn từ sự kiện đảo Scilly nơi ông ở bắt đầu có máy điện báo. Khi đó phải mất 10 ngày để đi từ đảo vào đất liền và máy điện báo đã giúp truyền tải những bức ảnh của nhà Gibson một cách chống mặt, nhà Gibson trở thành những phóng viên địa phương

Trong một sự kiện năm 1876, một tàu hơi nước của Pháp đã đắm ở quê ông với hơn 300 người chết. Cha con Gibson đã dành nhiều ngày làm việc cực nhọc để truyền tài những bức ảnh với sự cảm thông sâu sắc về những nạn nhân.

Một tàu của Đức bị đắm năm 1997 do gió xoáy
Helbert Gibson khi về già

Đây thật sự là một bộ ảnh với giá trị nhân văn cao và là bộ ảnh đồ sộ nhất về cảnh tàu đắm hoang tàn. Nhiều nhà nhiếp ảnh cũng có những bức ảnh chất lượng về chủ đề này nhưng bộ ảnh của nhà Gibson là đầy đủ và có chất lượng tốt nhất.

Tàu chở hàng Glenbervie mắc cạn năm 1902 chở rất nhiều thùng rượu
Tàu Mildred của Anh bị đâm vào đá ngầm do sương mù dày đặc năm 1912
Tàu của Hà Lan mắc cạn năm 1901
Tàu của nước Anh bị đắm khi đang trên đường về nhà năm 1912
Tàu chở hàng lớn của Anh đâm vào đá ngầm do sương mù

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại