Ngày này năm xưa 25/10: Mỹ và chiến dịch đánh chiếm Grenada

Uy Vũ |

(Soha.vn) - Hành động của Mỹ đã nhận phải sự phản đối của rất đông các quốc gia khác.

Lấy lý do “bảo vệ an toàn cho công dân Mỹ”, ngăn chặn ảnh hưởng của Liên Xô và Cuba tại khu vực Caribe, vào ngày 25/10/1983, quân đội Mỹ đã thực hiện chiến dịch xâm chiếm Grenada, dựng lên một chính quyền mới thân Mỹ.

Cuộc can thiệp của Mỹ bị Đại hội đồng LHQ và nhiều đồng minh phương Tây của Mỹ phản đối.

Huy động 1 lực lượng rất mạnh nhằm mục đích tiêu diệt lực lượng vũ trang non trẻ của Grenada khiến dư luận vô cùng bất bình.

 

Rất nhiều quốc gia đã đứng lên phản đối hành động ngông cuồng của nước Mỹ trong đó có Anh, Pháp, Thụy Điển, Liên Xô và các nước Mỹ LaTinh.

Việc tấn công đơn phương về cơ bản không mang lại quá nhiều lợi ích cho nước Mỹ ngoài việc giúp quân Mỹ luyện tập thực tế chiến trường mà thôi.

Sau vụ việc này Mỹ còn phải bồi thường thiệt hại cho Grenada 110 triệu USD.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại