Bị bạn trai đánh gãy xương sườn vẫn đồng ý kết hôn

Diệu Linh |

(Soha.vn) - Một người đàn ông đã đánh gãy xương sườn hai người phụ nữ khi hắn nghĩ họ lừa dối hắn quan hệ với người khác giới.

Hôm 25/4 vừa qua , thẩm phán huyện Shawn Ho đã kết án Mohamad Affindi Mohd Ali – 37 tuổi 12 tháng tù giam. Ông cho biết: “Hành động của hắn thật kinh khủng, nó chứng minh hắn hoàn toàn không tôn trọng phụ nữ”.

Được biết, Mohamad đã ly dị vợ và có 3 đứa con. Hắn đã thừa nhận 2 tội danh, một là đánh đập gây thương tích  nghiêm trọng, hai là xúc phạm nhân phẩm khi dùng máy quay ghi lại những hình ảnh “dưới váy” của một đồng nghiệp nữ.

Phó công tố Christine Liu cho biết, Mohamad đã đánh đập bạn gái cũ – 26 tuổi trong căn hộ ở Toh Guan Road ngày 3/11/2011. Họ đã cãi nhau vì hắn nghi ngờ cô có quan hệ tình cảm với một đồng nghiệp khác.

Hắn tát cô liên tục, đấm đá vào dạ dày cô và dùng thắt lưng quất lên lưng cô. Trong số các thương tích của cô thì nghiêm trọng nhất là gãy xương sườn.

Trong khoảng ngày 7 -17/9 năm ngoái, tại công viên Pasir Ris ở Elias Road, hắn cũng hành hung bạn gái hiện tại Esther Ong Mei Fong -28 tuổi. Hắn túm lấy cánh tay cô và kết tội cô lừa dối hắn. Sau đó hắn đẩy cô xuống và đá vào bụng cô.

Vì những lý do khác nhau, trong suốt khoảng thời gian đó, hắn lại liên tục đánh đập và đấm vào bụng cô, gây ra nhiều vết bầm tím và gẫy 2 xương sườn.

Luật sư biện hộ Louis Joseph cho biết Mohamad đang được điều trị và tư vấn thường xuyên vì mắc chứng rối loạn trầm cảm.

Ông cho biết thêm trong phiên tòa hôm 25/4, bà Ong đã tha thứ cho Mohamad và họ có ý định kết hôn sau khi hắn được ra tù.

Rất nhiều người đã cảm thấy bức xúc vì tại sao bà Ong lại dễ dàng tha thứ cho hành động bạo lực của hắn. Tuy nhiên vì nạn nhân không làm đơn tố cáo nên tội danh của Mohamad cũng được giảm nhẹ đi rất nhiều.

 

 
 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại