Thấy vợ bước xuống từ xe người tình, chồng nhảy lên đâm chết tình địch là GĐ công ty xây dựng

Ngọc Tú |

Nghi ngờ vợ ngoại tình với người đàn ông khác, Nam đã gắn định vị theo dõi vào xe vợ. Sau khi theo dõi thấy vợ bước xuống từ xe của người tình, Nam đã lao vào đâm chết tình địch.

Ngày 27/9, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Đình Nam (56 tuổi, trú thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, khoảng giữa năm 2018, Hoàng Đình Nam nghi ngờ vợ mình là chị Trần Thị Hải (giáo viên mầm non 1 trường trên địa bàn huyện) có quan hệ với người khác nên Nam đã gắn thiết bị định vị vào xe vợ để theo dõi.

Thấy vợ bước xuống từ xe người tình, chồng nhảy lên đâm chết tình địch là GĐ công ty xây dựng - Ảnh 1.

Bị cáo Nam tại phiên tòa.

Ngày 28/3/2019, khi kiểm tra phần mềm định vị, Nam thấy xe vợ mình ở khu vực đồi núi của xã Nam Giang, cách xa trường nơi làm việc nên đã nghi ngờ đi với người tình.

Nam sau đó đi mua 1 bộ quần áo rằn ri, 1 con dao gọt hoa quả và mặc hóa trang vào rồi đi đến vị trí đã định vị để tìm vợ.

Khi đến nơi, Nam thấy xe máy của vợ gửi trong 1 ki-ốt ven đường nhưng không thấy người nên đã đứng bên kia đường đợi.

Thấy vợ bước xuống từ xe người tình, chồng nhảy lên đâm chết tình địch là GĐ công ty xây dựng - Ảnh 2.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Khoảng 13h cùng ngày, ông Bùi Hữu Thành Đ. (65 tuổi, trú thị trấn Nam Đàn; là Giám đốc 1 công ty xây dựng trên địa bàn) điều khiển xe ô tô chở chị Hải đi từ hướng TP.Vinh về.

Khi xe ô tô dừng lại bên đường, chị H. bước xuống xe. Thấy vậy, Nam liền chạy đến mở cửa sau ô tô rồi leo lên ghế sau ngồi. Từ ghế sau, Nam không biết ở ghế là là ông Đ.

Vì quá bực tức, Nam đã quàng tay qua cổ ông Đ., tay còn lại rút dao đâm 1 nhát trúng bụng. Bị đâm, ông Đ. quay người lại nhìn Nam rồi nói "Mi dám à?". Lúc này Nam mới nhận ra ông Đ. là người hàng xóm nên cầm dao đâm tiếp nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Thấy vợ bước xuống từ xe người tình, chồng nhảy lên đâm chết tình địch là GĐ công ty xây dựng - Ảnh 3.

Bị cáo Nam gầy rộc, tóc bạc sau 6 tháng bị tạm giam.

Chiếc xe ô tô sau đó trôi tự do và chỉ dừng lại khi đâm vào gốc cây. Sau khi gây án, Nam tiếp tục xuống xe dùng dao rạch vào tay, cổ chị Hải. Nam sau đó bỏ trốn và đến 16h cùng ngày thì lên công an đầu thú.

Tại phiên tòa, bị cáo Nam tỏ thái độ ăn năn hối cái. Nam nói do nghi ngờ vợ ngoại tình nên đã theo dõi. Nam khai chỉ có ý định đe dọa chứ không có chủ đích giết người. Nam sau đó cũng quay lại gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân.

Sau khi xem xét các tình tiết vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 17 năm tù về tội Giết người. Buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 210 triệu đồng (được trừ đi 55 triệu đồng đã đền bù trước đó).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại