Thay tên, vẫn bị bắt sau 10 năm trốn truy nã về tội giết người, cướp tài sản

Hoàng Thạch |

Dù đã thay tên đổi họ nhằm trốn sự truy nã của cơ quan chức năng về tội giết người, cướp tài sản nhưng gã đàn ông ở Cà Mau vẫn bị "hốt".

Ngày 12/4, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau, cho biết đơn vị đã di lí Trần Hữu Nghĩa (32 tuổi; ngụ ấp Kinh Hòn, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) về cơ quan để điều tra về hành vi "Giết người, cướp tài sản" của vụ án 10 măm trước.

Nạn nhân trong vụ án là chị Trần Thị Ngọc H. (28 tuổi; ngụ xã Khánh Bình Tây). Đối tượng bị bắt theo lệnh truy nã số 20/PC14 vào ngày 20/10/2009 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau.

Theo hồ sơ của vụ án, vào khoảng 9 giờ ngày 30/8/2009, cha chồng của chị H. là ông Nguyễn Văn Nghiệp nghe tiếng động lớn phát ra từ quán của gia đình con dâu.

Lúc này, ông Nghiệp cứ nghĩ là hai vợ chồng người con trai đang đùa giỡn nên không qua xem thế nào.

Cùng thời điểm này, anh Nguyễn Văn Nhàn (chồng chị H.) đã đi xem đá banh và đến khoảng 15 giờ 15 phút cùng ngày thì phát hiện nhiều vết máu trong nha. Tuy nhiên, không thấy vợ (chị H.) ở đâu nên tiến hành tìm kiếm thì phát hiện nạn nhân đã tử vong phía sau quán.

Sau đó, người chồng đã bồng vợ vào nhà và kiểm tra thì đau đớt khi nhìn thấy chị H. bị đâm nhiều vết đâm và số nữ trang trên người đã bị lấy mất. Tài sản gồm: 2 sợi dây chuyền; lắc tay, bông tai gần 1,3 lượng vàng 18K cùng 1 chiếc điện thoại.

Sự việc được trình báo với cơ quan chức năng. Nhận tin báo, lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường và thu thập thông tin phục vụ công tác điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Hữu Nghĩa về hành vi "Giết người, cướp tài sản". Song, đối tượng nghĩa đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đến ngày 20/10/2009, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Trần Hữu Nghĩa.

Sau đó, Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án trên vì thời gian điều tra đã hết hạn. Đồng thời bị can đã bỏ trốn nên quyết định xác lập chuyên án vào ngày 2-5-2010.

Sau khi gây án, Nghĩa đã lên Bình Thuận để lẩn trốn đồng thời thay đổi tên họ là Sơn Lắm, (SN 1988, sống lang thang).

Do nghiện ma túy nên Nghĩa (Sơn Lắm) đã bị Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đưa vào cơ sở giáo dục 24 tháng vào năm 2010. Đến năm 2015, Nghĩa bị TAND TP Phan Thuyết tuyên 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Tiếp đến ngày 19/1/2019, Nghĩa bị TAND TP Phan Thiết xử phạt hành chính và đưa vào

Hiện, cơ quan chức năng đang phục hồi điều tra vụ việc trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại