Thay phiên nhau đếm lượt xe qua BOT Ninh Lộc để "soi" minh bạch

PV |

Người dân thay phiên nhau đếm lượt xe qua BOT Ninh Lộc (QL 1A qua xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) để xem "ông chủ" BOT này thu phí có minh bạch hay không.

Mấy ngày qua, một nhóm người đã ngồi cạnh BOT Ninh Lộc thay phiên thay ghi lại số lượt xe qua trạm trong ngày.

Nhóm người này cho rằng, họ làm vậy để làm cơ sở giám sát số lượng xe cộ qua lại trạm, từ đó xem thử "ông chủ" BOT Ninh Lộc (Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa) có minh bạch trong việc thu phí hay không.

Họ vừa đếm bằng miệng, vừa ghi vào sổ. Họ cũng lập một lán trại gần trạm đến trú nắng nhưng đã bị chính quyền thị xã Ninh Hòa đề nghị tháo dỡ sau đó.

Ngồi gần màn hình máy tính đặt ở trạm để đếm xe được thời gian ngắn, "ông chủ" BOT đã mời những người này ra ngoài. Tuy vậy, họ vẫn ngồi ở vỉa hè QL1A qua trạm BOT để tiếp tục đếm xe.

Ông Vũ Hải Long - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả cho biết, sau khi xảy ra sự việc, Trạm thu phí Ninh Lộc báo cáo cơ quan chức năng điều động lực lượng hỗ trợ để đảm bảo hoạt động thu phí của trạm. Trạm BOT Ninh Lộc cũng yêu cầu nhóm người đếm xe ra khỏi khu vực thu phí.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại