Thanh niên đâm nữ nhân viên cửa hàng bán quần áo, cướp tài sản khai gì?

Tin-ảnh: SỸ HƯNG |

Sau khi được di lý về TP HCM để phục vụ điều tra, đối tượng cướp tài sản đã khai nhận hành vi phạm tội.

Ngày 11-9, Công an quận Thủ Đức, TP HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Văn Bộ (SN 1996, quê Hà Giang, tạm trú TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản .

Sau khi gây án, Bộ trốn về TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà nhưng bị trinh sát bắt giữ vào đêm 9-9.

Thanh niên đâm nữ nhân viên cửa hàng bán quần áo, cướp tài sản khai gì? - Ảnh 1.

Trần Văn Bộ thời điểm bị bắt giữ

Tại trụ sở công an, bước đầu Bộ khai tranh thủ được nghỉ làm nên ngày 2-9 bắt xe từ TP Cam Ranh vào TP HCM chơi với người quen. Do không có tiền tiêu xài, Bộ nảy sinh ý định cướp tài sản.

Bộ mượn xe máy của người quen đi lòng vòng các tuyến đường ở quận Thủ Đức. Đến Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thấy cửa hàng bán quần áo trẻ em mở cửa nên lên kế hoạch để thực hiện vụ cướp.

Thanh niên đâm nữ nhân viên cửa hàng bán quần áo, cướp tài sản khai gì? - Ảnh 2.

Camera ghi lại cảnh đối tượng dùng dao khống chế nhân viên bán quần áo

Đến nơi, Bộ dựng xe bên ngoài rồi vào bên trong giả vờ mua đồ. Khoảng 30 phút sau, Bộ mang quần áo ra quầy gặp chị L.D (SN 1997, nhân viên cửa hàng) nói tính tiền.

Khi chị D. đang lui cui lấy tiền để thối, bất ngờ Bộ lao đến dùng dao khống chế, yêu cầu đưa hết tài sản.

Chị D. giằng co thì bị Bộ đâm vào tay gây thương tích rồi lấy đi 1 triệu đồng, 1 điện thoại và 1 lắc tay bằng vàng.

Qua trích xuất hệ thống camera ở cửa hàng và khu vực các tuyến đường xung quanh, công an nhận diện được kẻ gây án. Hơn 1 tuần theo dấu, đêm 9-9, công an đã bắt giữ được đối tượng tại TP. Cam Ranh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại