"Thẳng tay" gạt bỏ chiến dịch gây sức ép của Mỹ, Đức đòi hỏi hiện diện Vùng Vịnh theo cách châu Âu

Phương Đỗ |

Berlin tỏ ra không bằng lòng với lời đề nghị của Mỹ mà dành ưu tiên cho một sứ mệnh tương tự tại Vịnh Ba tư do Anh đề xuất.

Sau loạt vụ việc liên quan tới các tàu thương mại gần Eo biển Hormuz, Washington đã kêu gọi các đồng minh tham gia một sứ mệnh trong khu vực nhằm bảo vệ quyền tự do di chuyển hàng hải. Tuy nhiên, Đức dường như tỏ ra quan tâm hơn đối với một kế hoạch tương tự do Anh đề xuất.

Theo hãng tin Spuntik, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho rằng, chiến lược "gây sức ép tối đa" lên Iran của Mỹ là một kịch bản không thể chấp nhận được cho sự hiện diện của Đức tại khu vực.

Ông Maas bày tỏ sự ủng hộ đối với chiến dịch của Anh, trong đó dự định bảo vệ các tàu thương mại tại Vịnh Ba Tư và gần Eo biển Hormuz.

Thẳng tay gạt bỏ chiến dịch gây sức ép của Mỹ, Đức đòi hỏi hiện diện Vùng Vịnh theo cách châu Âu - Ảnh 1.

Đức ủng hộ kế hoạch của Anh hơn là đề nghị từ Mỹ (ảnh: Getty)

"Sự tham gia của chúng tôi trong khu vực phải có một bộ mặt châu Âu. Chúng tôi không tham gia vào chiến lược 'gây sức ép tối đa' của Mỹ", Ngoại trưởng Đức nói với hãng tin Funke.

Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra, Berlin chỉ có thể tự mình quyết định có tham gia đề xuất của Anh hay không, nếu được cung cấp các chi tiết cụ thể và rõ ràng về sứ mệnh.

"Chúng tôi đang liên hệ với chính phủ mới của Anh, đặc biệt là để tìm ra họ đang có lập trường gì. Các kế hoạch vẫn còn ở trong giai đoạn khởi đầu", nhà ngoại giao Đức cho hay, đồng thời lưu ý, các câu hỏi về chính trị và tính pháp lý của sứ mệnh cần phải được trả lời trước tiên.

Mặc dù Berlin tỏ ra thận trọng, nhưng ông Maas cũng nhấn mạnh rằng, châu Âu có lợi ích trong việc đảm bảo an toàn tại Vùng Vịnh. Theo ông, chính phủ Đức, Pháp và Anh đang thảo luận các biện pháp đưa các cường quốc khu vực lại gần nhau để cùng giải quyết vấn đề an ninh hàng hải.

"Vẫn còn những khó khăn ngoại giao mà chúng tôi phải vượt qua, trong đó đòi hỏi đối thoại và thảo luận về những quy định chung để tránh leo thang không cần thiết", ông Maas chia sẻ.

Đối lập với Đức, Đan Mạch thể hiện một lập trường rõ ràng hơn, đó là nghiêng về chiến dịch của Anh tại Vịnh Ba Tư. Ngoại trưởng Đan Mạch Jeppe Kofod tiết lộ, Copenhagen đang tích cực đánh giá khả năng đóng góp hải quân tiềm năng cho sứ mệnh.

Ngoài Đan Mạch, Pháp và Italy được cho là cũng ủng hộ kế hoạch của London.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại