Thắng Đông thắng Tây, nhưng không "thắng" được lòng dân: Chính phủ của ông Medvedev gặp rắc rối

Hồng Anh |

Tỉ lệ người dân Nga ủng hộ Tổng thống Putin và Thủ tướng Medvedev đã sụt giảm đáng kể trong những tháng gần đây, chủ yếu do những bất mãn về các vấn đề trong nước.

Kết quả thu được từ một cuộc điều tra ý kiến người dân Nga gần đây cho thấy hơn một nửa số người tham gia bày tỏ mong muốn giải tán chính phủ của Thủ tướng Dmitry Medvedev, do họ  bất mãn vì mức sống ngày càng giảm, theo báo Nga RT.

Đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện cuộc khảo sát trên là một trung tâm nghiên cứu độc lập của Nga có tên Levada. Quá trình phát câu hỏi điều tra và thu thập dữ liệu đã diễn ra từ ngày 13-19/12/2018 vừa qua, với sự tham gia của 1.600 người dân Nga, và có tỉ lệ sai số không đáng kể là dưới 4%.

Theo kết quả được công bố trên website của Levada, có 53% số người được hỏi đã ủng hộ việc chính phủ Nga giải tán. Đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng đa số người dân Nga muốn chính phủ từ chức trước thời hạn mãn nhiệm.

Được biết, 57% số người tham gia khảo sát cho rằng nội các của ông Medvedev đã không thể giải quyết được vấn đề giá cả liên tục leo thang, trong khi thu nhập của người dân lại giảm xuống. 46% số người được hỏi cho biết họ cảm thấy bất mãn vì chính phủ Nga không thể tạo công ăn việc làm cho người dân.

Ông Denis Volkov, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Levada cho biết, trong bối cảnh người dân Nga ngày càng bi quan hơn về triển vọng phát triển kinh tế của đất nước kể từ cuối năm 2017, nhiều người dân cảm thấy "chính phủ không thể thay đổi được gì".

Tháng trước, phát biểu tại cuộc họp báo hàng năm trước đông đảo các phóng viên từ Nga và nhiều quốc gia trên thế giới, ông Putin đã khẳng định rằng ông "nói chung là" hài lòng với đội ngũ của ông Medvedev.

Sau sự kiện bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga hồi năm 2014, tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Putin đã tăng vọt lên 80%, nhưng lại giảm khá nhiều trong những tháng gần đây do người dân Nga bắt đầu cảm nhận rõ những ảnh hưởng của việc tỉ lệ lạm phát liên tục tăng, và tốc độ tăng trưởng kinh tế khá chậm chạp sau khi nước Nga vừa trải qua giai đoạn suy thoái dài nhất trong thế kỷ 21.

Kết quả khảo sát được Levada công bố hồi tháng 10 năm ngoái cho thấy chỉ 58% số người tham gia ủng hộ ông Putin, giảm sâu so với mức ủng hộ 75% trong cuộc điều tra năm 2017. Lí do chủ yếu khiến người dân Nga bất mãn trong những tháng gần đây là do quyết định cải cách hưu trí không được lòng dân của chính phủ.

Một cuộc thăm dò độc lập được Levada thực hiện hồi tháng 12/2018 cũng cho thấy 55% số người dân Nga đổ lỗi cho ông Putin vì vấn đề giá cả sinh hoạt leo thang và nhiều vấn đề trong nước khác.

Trong tháng 9/2018, tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Putin đã giảm xuống còn 39% - mức thấp nhất trong vòng 7 năm trở lại đây, khi ông quyết định thông qua dự thảo chung và các điều khoản cơ bản trong đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu thêm 5 năm, áp dụng cho cả lao động nam và nữ.

Mặc dù vậy, nếu nhìn vào tỉ lệ ủng hộ 43% của Tổng thống Mỹ Donald Trump hay thậm chí là 23% của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, thì tỉ lệ người dân Nga ủng hộ Tổng thống Putin vẫn là con số đáng mơ ước đối với nhiều lãnh đạo phương Tây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại