Thám hiểm đại dương, nhà khoa học phát hiện bí mật khó ngờ ở độ sâu 2.360m dưới đáy biển

Cẩm Mai |

Cuộc thám hiểm đáy biển do Cục quản lý đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA) thực hiện đã phát hiện ra cả một "khu rừng ma mị" dưới đáy biển.

Thiết bị điều khiển từ xa đã ghi hình được quang cảnh khu rừng bọt biển trong suốt, bên dưới đảo san hô vòng Johnston vào ngày 25/7 vừa qua. Cuộc thám hiểm đã kết thúc vào ngày 2/8.

Thật không ngờ, dưới đáy biển có khu rừng ma mị lạ lùng, như trên hành tinh khác. Khu rừng dày đặc bọt biển trong suốt ở độ sâu 2.360m, ở vùng Thái Bình Dương.

Bọt biển đã chết nhiều, nhưng đôi chỗ còn dày đặc. Các nhà khoa học không ngờ được thấy nhiều bọt biển đến vậy. Có một loài bọt biển mới tên là Poliopogon.

Sau đây là video khu rừng bọt biển hiếm hoi do NOAA ghi hình dưới đáy biển.

Khu rừng bọt biển (nguồn video: Daily Mail).

Nguồn: Daily Mail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại