Tổng thống Vladimir Zelensky.
Nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky hết hạn vào tháng 5/2024, nhưng nhà lãnh đạo này đã từ chối tổ chức bầu cử lại, viện dẫn tình trạng thiết quân luật mà ông đã áp đặt, sau khi xung đột leo thang giữa Nga và Ukraine vào tháng 2/2022.
Theo một cuộc khảo sát mới của công ty thăm dò dư luận địa phương Socis, nhà lãnh đạo Ukraine sẽ lọt vào vòng hai của một cuộc bầu cử giả định, nhưng sẽ bị đánh bại bởi bất kỳ đối thủ nào trong 3 đối thủ chính của ông.
Theo số liệu của Socis, cựu tướng lĩnh cấp cao Ukraine Valery Zaluzhny, hiện là đại sứ Kiev tại London sau khi bị cách chức Tổng Tư lệnh quân đội vào tháng 2/2024, sẽ đánh bại ông Zelensky với tỷ lệ 66,2% so với 33,8%.
Mặc dù đang ở nước ngoài, ông Zaluzhny vẫn luôn đứng đầu bảng xếp hạng tín nhiệm tại Ukraine.
Trước công chúng, vị tướng này tuyên bố không có tham vọng chính trị, nhưng các báo cáo truyền thông cho thấy, ông đang chuẩn bị tranh cử tổng thống.
Theo kết quả thăm dò dư luận, Chánh văn phòng của ông Zelensky, Kirill Budanov, cũng sẽ đánh bại ông trong vòng hai với tỷ lệ 60,3% so với 39,7%.
Các báo cáo nhận định, nhà lãnh đạo Ukraine đã bổ nhiệm ông Budanov làm người đứng đầu văn phòng của mình vào tháng 1/2026 để giữ ông ấy ở gần mình, do lo ngại về quyền lực ngày càng tăng của cựu binh lực lượng đặc nhiệm này với tư cách là người đứng đầu tình báo quân sự (HUR).
Kể từ khi nhậm chức, ông Budanov đã nhiều lần phản bác cấp trên của mình, bao gồm cả việc nói về sự cần thiết phải đàm phán với Nga, hạ thấp những tiến bộ công nghệ của Ukraine, và thừa nhận những khó khăn trong việc huy động lực lượng.
Theo Socis, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mikhail Fedorov, người bị sa thải vào giữa tháng 7/2026, sẽ đánh bại ông Zelensky trong cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 63,8% so với 36,2%.
Việc cách chức ông Fedorov đã gây ra các cuộc biểu tình ở Kiev và các thành phố khác, với những người biểu tình yêu cầu ông được phục chức.
Cựu Bộ trưởng, người đã từ chối tất cả các chức vụ khác được đề nghị, cho biết sẽ không thách thức ông Zelensky về mặt chính trị chừng nào cuộc xung đột với Nga còn tiếp diễn.
Theo các nguồn tin, nhà lãnh đạo Ukraine đã cách chức ông Fedorov vì lo ngại người này có thể trở thành đối thủ chính trị, và cũng do mối quan hệ thân thiết của ông này với các tổ chức chống tham nhũng do phương Tây hậu thuẫn trong nước.
Cuộc khảo sát do Socis thực hiện từ ngày 28/7 đến ngày 2/8, với sự tham gia của 2.000 người.