Thái Lan ưu tiên phát triển xe điện

VTV |

Nội các Thái Lan mới đây đã thông qua thêm 2 ưu đãi thuế để thúc đẩy sử dụng xe điện.

Những quy định mới nhất sẽ tạo động lực lớn giúp nước này hiện thực hóa tầm nhìn tới trở thành trung tâm xe điện của khu vực Đông Nam Á.

Với chương trình ưu đãi mới, thuế đường bộ hàng năm đối với các phương tiện cá nhân chạy hoàn toàn bằng điện sẽ được cắt giảm 80% trong một năm. Việc cắt giảm thuế sẽ áp dụng cho các xe điện được đăng ký từ ngày 1/10 năm nay và kéo dài trong 3 năm. Ngoài ra, Chính phủ Thái Lan cũng sẽ miễn thuế đối với việc sản xuất trong nước các loại xe chở khách chạy bằng pin, xe buýt chở tối đa 10 người mỗi xe và xe bán tải.

Sự quan tâm đối với xe điện ngày càng lớn tại Thái Lan. Giá xăng cao, kéo theo nỗi lo về chi phí khiến nhiều người có xu hướng chuyển sang sử dụng xe điện. Họ coi đây là một giải pháp giúp tiết kiệm về lâu dài. Dự báo, doanh số xe điện tại Thái Lan này sẽ đạt hơn 10.000 chiếc trong năm nay, gấp 4 lần số xe được bán ra trong năm ngoái 2021.

Thái Lan ưu tiên phát triển xe điện - Ảnh 1.

Các mẫu xe điện trở thành tâm điểm tại triển lãm Bangkok Motor Show 2022

Chị Patricia Duangcham - khách tham quan triển lãm Bangkok Motor Show - chia sẻ: "Tôi đã thử chuyển từ xe chạy xăng sang xe điện. Trước đây, tôi phải trả khoảng 4.000 - 5.000 Baht tiền xăng mỗi tháng nhưng đối với điện, chi phí chỉ còn 1.500 - 1.600 Baht mỗi tháng. Tôi sẽ đầu tư tiền của mình vào một chiếc xe điện phù hợp".

Mối băn khoăn lớn khi mua xe điện là nhanh hết pin thì hiện nay, công nghệ pin đã giải quyết được phần nào. Điển hình như một mẫu xe mới sắp được bán ở Thái Lan có thể chạy được quãng đường 480 km sau khi sạc đầy.

Ông Michael Chong từ Công ty sản xuất ô tô Great Wall Motor chi nhánh Thái Lan cho biết: "Tôi thấy rằng, khách hàng đang rất hào hứng với xe điện. Nếu giá xe phải chăng hơn thì càng có nhiều khách hàng quan tâm mua. Hãng chúng tôi đã nhận được rất nhiều những yêu cầu về thông số xe cũng như là đăng ký lái thử xe điện".

Chính phủ Thái Lan đặt mục tiêu sẽ sản xuất ít nhất 360.000 xe điện trong vòng 5 năm tới. Trong đó, sẽ có 260.000 chiếc dành cho thị trường trong nước và 100.000 chiếc để xuất khẩu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại