Thái Lan ra lệnh bắt sư trụ trì tham nhũng

Bảo Hạnh (Theo Reuters) |

Các quan chức bộ Tư pháp Thái Lan hôm 17-5 cho biết vừa có lệnh bắt giữ một trụ trì có tầm ảnh hưởng trong nước vì cáo buộc rửa tiền và nhận tài trợ bất hợp pháp.

Cảnh sát và luật sư của trụ tì Phra Dhammachayo cho hay lệnh bắt giữ được đưa ra sau khi ông không chịu trình diện để thẩm vấn 3 lần. Tuy nhiên, phía luật sư và bác sĩ của nhà sư cho biết đó là do sức khỏe ông quá yếu.

Nhà sư Phra Dhammachayo là trụ trì của chùa Wat Phra Dammakaya – một tu viện nổi tiếng cách thủ đô Bangkok 50 km về phía Bắc.

“Chúng tôi sẽ đến chùa thông báo cho trụ trì Phra Dhammachayo. Chúng tôi khẳng định rằng ông thật sự bị bệnh” – luật sư Sumpun Sermcheep cho biết.

Thái Lan ra lệnh bắt sư trụ trì tham nhũng - Ảnh 1.

Nhà sư Phra Dhammachayo (giữa). Ảnh: REUTERS

Ông Paisith Wongmuang – giám đốc Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan, tương đương với FBI của Mỹ - khẳng định phía cảnh sát yêu cầu ông Phra Dhammachayo đầu thú trong vòng một tuần. Nếu không, ông sẽ bị bắt giữ, theo báo The Nation (Thái Lan).

Nhiều năm nay, tu viện Dhammakaya đã vướng phải nhiều cáo buộc tham nhũng nhưng họ vẫn kiên quyết phủ nhận. Các tổ chức Phật giáo tại Thái Lan gần đây liên tục gặp các vụ bê bối liên quan đến tình dục và tiền bạc, khiến nhiều người lên tiếng yêu cầu cải cách.

Ngoài ra, tình hình chính trị phức tạp tại nước này cũng gây nhiều chia rẽ trong nội bộ Phật giáo Thái Lan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại