Cán bộ xin nghỉ việc ở BQL Khu kinh tế tỉnh: 'Tôi xấu hổ vì không làm gì vẫn nhận lương'

Thanh Tú |

Ông Công nói, bản thân bị chuyển sang công việc mới không đúng chuyên môn, trong thời gian dài không được giao việc nên quá mệt mỏi.

Ông Nguyễn Thành Chương (Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước) cho biết trên Vietnamnet, cơ quan này đã gửi văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước về việc ông Từ Hữu Công (cán bộ thuộc Ban quản lý (BQL) Khu kinh tế tỉnh) xin nghỉ việc.

Sở tham mưu cho UBND tỉnh Bình Phước không chấp nhận đơn xin nghỉ việc của ông Công, đồng thời đề nghị BQL Khu kinh tế tỉnh sắp xếp công việc cho ông Từ Hữu Công trong thời gian tới.

Theo vị này, trong đơn ông Công nhận là Tiến sĩ, tuy nhiên bằng cấp của ông Công là Thạc sĩ.

Sự việc ông Công xin nghỉ việc ở BQL Khu kinh tế tỉnh được dư luận khá quan tâm. Theo phần giới thiệu các phòng ban chuyên môn của BQL Khu kinh tế tỉnh Bình Phước, ông Từ Hữu Công là Trưởng Văn phòng đại diện cửa khẩu Hoa Lư.

Theo thông tin ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Bình Phước chia sẻ với Vietnamnet, vào tháng 4/2017, ông Nguyễn Văn Trăm (Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước) đến kiểm tra Văn phòng BQL Khu kinh tế tại cửa khẩu Hoa Lư thì thấy nhà vệ sinh nơi đây nhếch nhác.

Vị Chủ tịch tỉnh sau đó khiển trách phía BQL Khu kinh tế, yêu cầu chuyển công tác ông Công.

Ông Từ Hữu Công sau đó bị điều chuyển về BQL Khu kinh tế tỉnh Bình Phước vào tháng 7/2017, nhưng do đơn vị mới đang có đầy đủ trưởng, phó phòng nên khó sắp xếp công việc phù hợp cho ông Công.

BQL Khu kinh tế tỉnh đã làm việc với ông Công để hỗ trợ chuyển công tác. Sau 6 tháng xin tạm nghỉ tìm việc mới nhưng chưa được, ông Từ Hữu Công có đơn xin nghỉ việc.

Chia sẻ trên báo Đất Việt hôm 30/11 về lý do xin nghỉ việc ở BQL Khu kinh tế tỉnh Bình Phước, ông Công nói lý do là vì trong suốt 1 năm nhận công tác ở văn phòng BQL Khu kinh tế tỉnh với chức vụ trưởng phòng thì ông vẫn ngồi vị trí đó, nhưng không được bố trí công việc gì.

"Tôi cho rằng họ muốn làm cho tôi chán, tôi phải xin nghỉ", ông Từ Hữu Công nói trên Đất Việt.

Ông nói, bản thân là Tiến sĩ, từng trải qua nhiều vị trí ở cơ quan Nhà nước như Cục Thi hành án dân sự Bình Phước, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bù Đốp. Khi về BQL Khu kinh tế tỉnh, công việc mới không phù hợp với chuyên môn của ông, trong thời gian dài ông không được giao việc. Do đó, cán bộ này thấy cần thay đổi môi trường làm việc để phù hợp với trình độ và kinh nghiệm công tác.

"Quan trọng hơn, tôi xin nghỉ do thấy xấu hổ vì không làm gì mà vẫn được nhận lương. Bây giờ nguyện vọng của tôi là muốn được nghỉ vì tôi quá mệt mỏi rồi", nguồn trên dẫn lời ông Công.

Liên quan tới thông tin về bằng cấp, ông Từ Hữu Công nói với Vietnamnet, trong quá trình công tác ông tự bỏ tiền đi học lên Tiến sĩ, do các vị trí ông đã và đang làm không cần phải có trình độ này nên ông chưa bao giờ xuất trình. Ông Công hiện là Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế phát triển, Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công, cử nhân Luật.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại