"Cơ quan Nội chính cần trái tim nóng, cái đầu lạnh, bàn tay sạch"

Tuấn Nam |

(Soha.vn) - Người đã so sánh ông Nguyễn Thanh Chấn với “thỏ” chính là Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Bá Thuyền.

Lời tòa soạn: Năm 2013 đã qua đi với nhiều sự kiện đáng nhớ. Nhiều ý kiến trong nghị trường đã phản ánh được những sự kiện đó. Nhân dịp đầu xuân Giáp Ngọ - 2014, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với tác giả của sự so sánh những người bị oan như ông Nguyễn Thanh Chấn là “thỏ” bị coi là “gấu”. Ông là Nguyễn Bá Thuyền – Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng.

PV: Nhân dịp đầu xuân Giáp Ngọ, báo Trí Thức Trẻ xin gửi lời chúc an khang thịnh vượng tới ông và gia đình. Nhìn lại một năm với rất nhiều sự kiện lớn của đất nước, ông muốn nói gì về sự “tròn vai” của mình tại nghị trường?

Ông Nguyễn Bá Thuyền: Xin cảm ơn và chúc lãnh đạo, phóng viên báo Trí thức trẻ một năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc.

Năm 2013 là một năm đầy thách thức với nhiều vấn đề của xã hội. Với trách nhiệm của một đại biểu Quốc hội, tôi cũng đã tham gia đóng góp ý kiến về những vấn đề mà thực tiễn cuộc sống đặt ra đòi hỏi Chính phủ và các bộ, ban, ngành phải có sự nỗ lực phấn đấu hơn nữa để làm sao đáp ứng được lòng mong đợi của nhân dân. Những kết quả đạt được cho thấy đến cuối năm thì có việc rất đáng phấn khởi và tự hào. Đó là kiềm chế được làm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, một số vụ án tham nhũng lớn được đưa ra xét xử nghiêm minh, đáp ứng được lòng mong đợi của cử tri để phát triển kinh tế xã hội cũng như xử lý các vấn đề tồn tại trong xã hội.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Bá Thuyền
Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Bá Thuyền

PV: Trong năm vừa qua, sự kiện ông Nguyễn Thanh Chấn được minh oan là một trong những sự kiện làm nóng nghị trường. Còn nhớ, ông đã có sự so sánh ông Nguyễn Thanh Chấn với “thỏ” và kẻ phạm tội thực chất là “gấu” với câu hỏi đầy xót xa: “còn bao nhiêu thỏ bị biến thành gấu”. Xin ông chia sẻ thêm về sự so sánh này?

Ông Nguyễn Bá Thuyền: Tôi có sự so sánh như thế vì trong thực tiễn, tôi nhận được nhiều đơn của người kêu oan. Và thực ra vụ án của ông Nguyễn Thanh Chấn là một vụ án điển hình về oan sai. Tôi có chất vấn Chánh án TAND tối cao về vấn đề đó: “Còn bao nhiêu người bị oan sai nữa mà chúng ta chưa phát hiện được?”. Chính vì vậy, sau kỳ họp Quốc hội, Đảng, Chính phủ và Quốc hội có chỉ đạo ngành tòa án ra soát những vụ án kêu oan để xem xét một cách hết sức nghiêm túc và nếu thực sự họ bị oan thì phải minh oan cho họ.

Tôi cho rằng nếu như mình dám nhìn thẳng vào sự thật, dám nhận lỗi, thấy sai mà dám sửa thì sẽ giữ được niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Nếu sai mà không sửa, cứ bảo thủ thì không được. Chính vì vậy, tôi muốn gửi lời đến các cơ quan Nội chính rằng: Phải có một trái tim nóng bỏng đầy nhiệt huyết, có cái đầu lạnh và hai bàn tay sạch thì sẽ giải quyết đúng được nhiều vấn đề.

PV: Thưa ông, nhìn lại sự việc cơ quan điều tra Bộ Công an công bố quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Nguyễn Thanh Chấn vào những ngày cuối năm Quý Tỵ, ông có cảm xúc như thế nào?

Ông Nguyễn Bá Thuyền: Tôi cho rằng các cơ quan tố tụng đã làm đúng bởi vì khi thấy sai thì phải đình chỉ và xin lỗi dân, bồi thường cho dân. Tôi tin rằng, tới đây, trách nhiệm này thuộc về tòa án trong việc bồi thường thỏa đáng cho ông Nguyễn Thanh Chấn. Thực ra, người xưa có câu rằng: “Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại” nên ông Nguyễn Thanh Chấn phải được bồi thường một cách hết sức thỏa đáng. Tôi tin chắc rằng, khi làm được việc này, nhân dân sẽ tin tưởng hơn vào công lý, vào các cơ quan tố tụng.

Ông Nguyễn Thanh Chấn tại thời điểm nhận quyết định đình chỉ điều tra từ cơ quan công an
Ông Nguyễn Thanh Chấn tại thời điểm nhận quyết định đình chỉ điều tra từ cơ quan công an

PV: Đầu năm mới, xin ông có thể chia sẻ đôi điều về kỳ vọng của ông vào hoạt động của Quốc hội trong năm mới – năm Giáp Ngọ, 2014?

Ông Nguyễn Bá Thuyền: Năm 2014, tôi kỳ vọng Quốc hội sẽ có nhiều đổi mới hơn, dân chủ hơn, công khai hơn, minh bạch hơn để nhân dân thấy được trách nhiệm của Quốc hội đối với nhân dân.

PV: Năm 2013, bản Hiến pháp sửa đổi đã được Quốc hội thông qua thể hiện sự nỗ lực của cả nước. Trong thời gian tới, để bản Hiến pháp sửa đổi này thực sự đi vào cuộc sống, chúng ta còn phải làm những gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Bá Thuyền: Để triển khai đưa bản Hiến pháp vào cuộc sống, thứ nhất chúng ta phải tuyên truyền tốt bản Hiến pháp xuất phát từ lợi ích của nhân dân. Thứ hai, Hiến pháp đề ra những quy định cơ bản và đòi hỏi Quốc hội phải cụ thể hóa thành những đạo luật cụ thể để triển khai thực hiện. Ví như việc quy định công dân có quyền biểu tình từ lâu nhưng cho đến nay vẫn chưa có luật Biểu tình thì làm sao nhân dân thực hiện được quyền lợi đó.

PV: Nhân dịp đầu Xuân Giáp Ngọ, ông muốn gửi lời chúc gì tới cử tri cả nước?

Ông Nguyễn Bá Thuyền: Năm mới, tôi chúc đồng bào và cử tri cả nước một năm mới thắng lợi mới, đặt niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Tôi cũng muốn gửi lời chúc năm mới tới các phóng viên cơ quan báo chí sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc các cơ quan báo chí sang năm mới có nhiều đổi mới.

Xin trân trọng cảm ơn ông về buổi trò chuyện thú vị này!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại