Tết Âm 2020 vào ngày bao nhiêu Dương lịch?

PV |

Theo thông báo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, người lao động sẽ được nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán 2020. Vậy Tết âm 2020 sẽ vào ngày bao nhiêu Dương lịch? Còn bao nhiêu ngày nữa sẽ đến Tết Âm 2020?

Tết 2020 nghỉ mấy ngày?

Theo đề xuất của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 , cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội sẽ được nghỉ 7 ngày.

Và mới đây, Thủ tướng đã đồng ý với phương án nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất.

Theo lịch nghỉ Tết 2020, người lao động sẽ được nghỉ Tết từ thứ Năm ngày 23/1/2020 (tức ngày 29/12/2019 Âm lịch) đến hết thứ Tư ngày 29/1/2020 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm 2020 Canh Tý).

Tuy nhiên, vì ngày 25 và 26/1/2020 (tức ngày mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán) lại trùng vào thứ Bảy và chủ Nhật nên công chức, viên chức và người lao động sẽ nghỉ bù vào 2 ngày 28 và 29/1/2020 (tức ngày mùng 4 và mùng 5 Tết Nguyên đán 2020).

Tết Âm 2020 vào ngày bao nhiêu Dương lịch? - Ảnh 1.

Tết Âm lịch 2020 cán bộ, công chức và người lao động sẽ được nghỉ 7 ngày, từ ngày 23/1/2020 đến hết ngày 29/1/2020 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý)

Mùng 1 Tết 2020 là ngày mấy Dương lịch?

Như vậy. Tết Nguyên đán Âm lịch 2020 Canh Tý bắt đầu từ ngày 25/1/2020 Dương lịch. Có nghĩa là ngày mùng 1 Tết 2020 là ngày 21/1 Dương lịch.

Năm 2020 là năm con gì, mệnh gì?

Năm 2020 Âm lịch được tính từ ngày 25/1/2020 đến ngày 11/2/2021 theo Dương lịch.

Năm 2020 là năm Canh Tý (tức con Chuột).

Năm 2020 Canh Tý mệnh Thổ - Bích Thượng thổ, tức là Đất tò vò hay Đất trên vách, Đất trên tường thành.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại