Test nhanh dải quang phổ của mắt: Bạn nhận thấy hình ảnh này có bao nhiêu màu sắc?

Cẩm Mai |

Khả năng nhận thấy các màu sắc ở mỗi người khác nhau do số lượng tế bào hình nón bên trong mắt chúng ta khác nhau.

Các tế bào hình nón này có chức năng như cơ quan cảm thụ ánh sáng. Số lượng tế bào hình nón trong mắt ảnh hưởng đến số lượng màu của dải quang phổ ánh sáng mà mắt chúng ta nhìn thấy.

Bài kiểm tra đơn giản này của giáo sư Diana Derval sẽ giúp bạn xác định dải quang phổ của mắt mình. Bạn hãy nhìn vào hình ảnh xem bạn thấy bao nhiêu màu sắc rồi xem luận giải.

Test nhanh dải quang phổ của mắt: Bạn nhận thấy hình ảnh này có bao nhiêu màu sắc? - Ảnh 1.

Xem lại hình ảnh.

Nếu bạn thấy:

- Ít hơn 20 màu: Bạn có thị lực lưỡng sắc. Điều này có nghĩa là bạn chỉ có 2 loại tế bào hình nón. Trong con mắt bạn, màu sắc hơi đơn điệu. Tuy nhiên, không sao cả, bạn vẫn nhìn tốt, Có lẽ bạn thích mặc quần áo màu đen, be hoặc xanh đậm. 25% dân số thế giới giống như bạn.

- Từ 20 đến 33 màu: Bạn có thị lực ba màu. Điều này có nghĩa là mắt bạn có 3 loại tế bào hình nón. Bạn nhìn thấy rõ các màu tím, xanh đậm, xanh lá cây và đỏ. Thật tuyệt! 50% dân số thế giới có thị lực giống bạn.

- Từ 34 đến 39 màu: Bạn có thị lực tứ sắc. Giống như loài ong, mắt bạn sở hữu 4 loại tế bào hình nón khác nhau nên bạn nhìn thấy phần lớn màu sắc trong dải quang phổ ánh sáng. Có thể bạn không thấy màu vàng nên bạn không thích mặc quần áo màu vàng. Chỉ 25% người trên thế giới có thể nhìn thấy tất cả các màu trong dải quang phổ. Cho nên, họ được coi là có tầm nhìn đặc biệt.

Thật thú vị khi bạn rủ người khác kiểm tra cùng mình rồi so sánh kết quả thị giác với nhau.

Nguồn bài và ảnh: Brght Side

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại