Tên trộm… hổ lốn!

TRÍ DŨNG |

Điều này có lẽ dành cho L.T.V (1990, trú Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cũng chẳng sai chút nào, bởi khi đột nhập nhà dân, đối tượng “bợ” hết những gì có thể sử dụng được mà không cần biết giá trị cao hay thấp.

Trưa 25-11, CAP Khuê Mỹ (Q. Ngũ Hành Sơn) tiếp nhận tin báo của anh B.T.T (1985, quê Quảng Ngãi) về việc, kẻ gian đột nhập căn nhà của anh tại đường Nguyễn Cơ Thạch (P. Khuê Mỹ) lấy trộm 3 tivi màn hình phẳng, 2 quạt trần, 1 bếp gas, 1 máy hút mùi ở bếp, 2 điều khiển quạt, 1 bồn rửa tay bằng inox...

Từ thông tin báo cáo của CAP Khuê Mỹ, lãnh đạo CAQ Ngũ Hành Sơn chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) phối hợp CAP Khuê Mỹ điều tra, truy xét đối tượng.

Sau một thời gian tích cực thu thập tài liệu chứng cứ và rà soát, sàng lọc đối tượng nghi vấn, đến 26-11, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn đã đủ cơ sở khẳng định L.T.V là đối tượng đột nhập nhà anh T. trộm cắp tài sản nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan CA, V. đã thừa nhận chính mình là người đột nhập nhà anh T. ở đường Nguyễn Cơ Thạch (P. Khuê Mỹ) để trộm cắp tài sản. Mở rộng điều tra, V. khai nhận trước đó cũng đã thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn P. Khuê Mỹ.

Theo V. khai nhận: Khoảng 20 giờ ngày 23-11, đối tượng điều khiển xe máy dạo quanh khu vực P. Khuê Mỹ. Khi đến đường Nguyễn Cơ Thạch, phát hiện căn nhà 3 tầng của anh T. vắng người, đối tượng cất giấu xe rồi leo lên tầng 2 đột nhập tìm tài sản.

Tại đây, V. tháo 3 tivi màn hình phẳng, 1 máy hút mùi, 1 bếp gas, 2 quạt trần, 1 bồn rửa tay bằng inox, 4 bức tranh treo tường để xuống nền.

Sau đó V. lấy chìa khóa nhà ở móc treo tường mở cửa ra về. Đến khoảng 13 giờ ngày 24-11, sau khi đóng giả người đi mua phế liệu, V. điều khiển xe máy quay lại nhà anh T. lấy số tài sản đã tháo xuống, chở về nhà cất giấu.

Tiếp đó, vào khoảng 15 giờ ngày 25-11, V. điều khiển xe máy đến khu Nam Việt Á (P. Khuê Mỹ) để “thăm chơi”. Khi đến căn nhà tại đường Trịnh Lỗi, V. phát hiện không có người ở nhà nên để xe lên vỉa hè rồi đi bộ vòng ra phía sau nhà.

Tại đây, đối tượng dùng máy cắt sắt cầm tay cắt ổ khóa cửa sau rồi đột nhập nhà lấy trộm tài sản gồm: 6 cây loa các hiệu, 1 loa di động, 1 cục phát sóng Apple TV, 1 cục đá muối phong thủy, 1 con heo đất, 1 máy vắt cam. Số tài sản này, V. chở về nhà cất giấu. Riêng con heo đất, đối tượng đập ra bên trong có khoảng 40.000 đồng...

Đến 17 giờ ngày 25-11, V. tiếp tục điều khiển xe máy đến khu Nam Việt Á (P. Khuê Mỹ) để tìm cách “ăn hàng”. Khi đến căn nhà nằm trên đường Mỹ Đa Tây 5, đối tượng phát hiện căn nhà vắng người nên dựng xe ở vỉa hè rồi đi bộ ra khu vực phía sau dùng máy cắt sắt cắt khóa căn nhà.

Vào được bên trong, đối tượng lấy trộm số tài sản gồm: 1 chiếc hộp hình chữ nhật bên trong có 2 sổ tiết kiệm và khoảng 2 triệu đồng, 1 đầu ghi camera, 1 ổ cứng, 1 máy xay sinh tố, 1 bếp hồng ngoại, 1 máy xông tinh dầu, 1 máy khoan cầm tay, 1 hộp đựng đồ nghề màu vàng và số tiền khoảng 1,6 triệu đồng. Tất cả số tài sản trên đối tượng mang về nhà cất giấu.

Đến 16 giờ ngày 26-11, V. bị Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn “điệu” về trụ sở làm rõ và khai nhận toàn bộ quá trình vụ việc. Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng L.T.V và thu giữ những tài sản liên quan đến các vụ trộm.

Được biết, đối tượng L.T.V có 1 tiền án về tội “Hủy hoại tài sản”. Hiện vụ việc được Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại