*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hệ thống tên lửa đất đối không Tor-M2U của Nga đã xóa sổ các UAV trinh sát của Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt, Bộ Quốc phòng Nga cho hay ngày 14/12.
RIA Novosti ngày 22/9 đưa tin, Nga sẽ cho phép các chuyên gia Mỹ thanh sát tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có khả năng hạt nhân RS-28 Sarmat (Satan-2) vào tháng 2/2024.
Mỹ mới đây đã tiến hành diễn tập phối hợp giữa máy bay F-22 và F-35 để tiêu diệt hệ thống S-400 của Nga, Moscow cho rằng Quân đội Mỹ “quá ngây thơ”.
Thổ Nhĩ Kỳ cam kết giữ kín thông tin về các hệ thống phòng không S-400 mà nước này mua từ Nga. Tuy nhiên, liệu thực tế có diễn ra như cam kết?
Để mất cả trăm UAV vũ trang trong chưa tới một năm đối với Thổ Nhĩ Kỳ là tổn thất quá lớn, thậm chí tác động trực tiếp đến các chiến dịch quân sự của nước này ở Syria và Libya.
Hãng tin Russia Today ngày 11-3 cho biết, hệ thống tên lửa phòng không S-300 và S-400 của Nga sẽ khó lòng xuất hiện tại Iraq trong những năm tới khi Mỹ đã triển khai Patriot tới đây.
Theo Đại sứ Iraq tại Iran, Baghdad muốn đa dạng hóa nguồn cung vũ khí của nước này thay vì phụ thuộc vào Mỹ, do đó Quân đội Iraq đang đàm phán mua các tên lửa S-300 từ Nga,
Baghdad quyết định nối lại các cuộc đàm phán với Matxcơva về việc mua các hệ thống phòng không S-300 dù dự đoán sẽ có sự phản đối từ Washington.
Khả năng Thổ Nhĩ Kỳ bàn giao các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf mà nước này tiếp nhận từ Nga cho Mỹ lại một lần nữa được nhắc tới.
Các cuộc thử nghiệm đầu tiên của hệ thống tên lửa phòng không S-500 thế hệ mới của Nga sẽ được bắt đầu trong năm 2020 và theo kế hoạch.
Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Akar Hulusi vừa cho biết, lý do Ankara mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga có nguyên nhân chính xuất phát từ Mỹ.
Trên chiến trường Syria, tổ hợp phòng không Pantsir-S1 luôn thu hút sự chú ý bởi không chỉ giành được nhiều công trạng mà nó cũng nhận lắm ê chề.