Nga tuyên bố sử dụng hệ thống phòng không Tor-M2U xóa sổ UAV trinh sát của Ukraine

Kiều Anh |

Hệ thống tên lửa đất đối không Tor-M2U của Nga đã xóa sổ các UAV trinh sát của Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt, Bộ Quốc phòng Nga cho hay ngày 14/12.

"Trong suốt quá trình tác chiến, hệ thống phòng không Tor-M2U đã phá hủy hoàn toàn các UAV trinh sát của quân đội Ukraine. Tại một vị trí, các binh lính đã triển khai trạm radar quan sát toàn cảnh để phát hiện các UAV đang bay tới của đối phương. Sau khi khóa mục tiêu, các tên lửa đã được phóng đi", Bộ Quốc phòng Nga cho hay, đồng thời nhấn mạnh tất cả các mục tiêu trên không đã bị phá hủy.

Nga tuyên bố sử dụng hệ thống phòng không Tor-M2U xóa sổ UAV trinh sát của Ukraine - Ảnh 1.

Hệ thống tên lửa đất đối không Tor-M2U. Ảnh: Tass

Hệ thống tên lửa phòng không Tor chịu trách nhiệm bảo vệ các đơn vị đang di chuyển trong quá trình chiến đấu theo các đội hình. Theo một chỉ huy đơn vị triển khai hệ thống phòng không Tor-M2U, phần khó khăn nhất là tấn công các UAV trinh sát của Ukraine, vốn là các mục tiêu có tốc độ cao. Người này cho biết, đơn vị của ông đã phá hủy 50 mục tiêu trên không trong suốt chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Các hệ thống tên lửa đất đối không vẫn tiếp tục đóng vai trò là lá chắn bảo vệ đáng tin cậy cho quân đội Nga trước các vũ khí tấn công của đối phương.

"Một trạm radar có thể quét bầu trời theo góc 360 độ trong phạm vi hơn 30km. Hệ thống đóng vai trò chỉ dẫn và theo dõi này tự động xác định và khóa các mục tiêu nguy hiểm nhất", Bộ Quốc phòng Nga cho hay./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại