Tên lửa Kalibr: Át chủ bài của HQVN - Cỗ máy hút tiền của Nga tại Triển lãm EXPONAVAL 2016

Quang Huy |

Các tàu chiến của Nga có trang bị tên lửa Kalibr đã nhận được sự quan tâm rất lớn, nhiều khả năng, những bản hợp đồng mới sẽ được ký kết ngay sau triển lãm EXPONAVAL 2016.

Các khách hàng nước ngoài tại Triển lãm Hải quân EXPONAVAL 2016 được giới thiệu những mẫu tàu chiến mặt nước và tàu ngầm của Nga có trang bị các tổ hợp tên lửa Kalibr phiên bản xuất khẩu.

Lãnh đạo phái đoàn Nga tham dự cuộc triển lãm này, ông Oleg Azizov chia sẻ rằng, "Rosoboronoexport" giới thiệu cho các khách hàng các tổ hợp Club-S và Club-N – là các phiên bản xuất khẩu của những tổ hợp tên lửa "Kalibr-NLE" và "Kalibr-NKE" đã có kinh nghiệm thực chiến tiêu diệt các lực lượng IS ở Syria.

Như các thông tin được công khai, tầm bắn của những tổ hợp tên lửa Kalibr phiên bản xuất khẩu được rút ngắn lại – tối đa chỉ còn 300km, trong khi tầm bắn tên lửa Kalibr nội địa là hơn 2.000km. Ngoài ra, tên lửa Club-S và Club-N được trang bị hệ thống dẫn đường ở pha cuối hoàn toàn khác.

Lần đầu tiên Kalibr được thử nghiệm chiến đấu vào ngày 7/11 năm ngoái, khi các tàu chiến mặt nước của Hạm đội Caspi liên tiếp phóng đạn tấn công những cứ điểm của quân khủng bố tại Syria.

Các tên lửa này đã bay qua quãng đường hơn 1.500km để tiêu diệt tất cả những mục tiêu đã định với độ chính xác cao.

Sau đó, đến lượt tàu ngầm "Rostov-na-Donu", những tàu chiến hạng nhẹ "Serpukhov" và "Zeleny Dol" mang tên lửa, khinh hạm "Đô đốc Grigorovich" đã phóng các tên lửa Kalibr để tiêu diệt quân nổi dậy ở Syria.

Tên lửa Kalibr: Át chủ bài của HQVN - Cỗ máy hút tiền của Nga tại Triển lãm EXPONAVAL 2016 - Ảnh 1.

Tàu chiến Nga thực hành phóng tên lửa Kalibr tiêu diệt các mục tiêu của IS ở Syria.

Việc chúng được sử dụng ồ ạt và thành công để tiêu diệt quân khủng bố ở Syria đã trở thành phương thức quảng cáo hiệu quả khiến nhiều quốc gia trên thế giới bày tỏ sự quan tâm tới các tổ hợp tên lửa này.

Bên cạnh đó, Kalibr đã được xuất khẩu từ khá lâu và được nhiều tàu chiến của hải quân Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ và Algeria sử dụng.

Những đặc tính của tên lửa Kalibr, ngoài tầm bắn, phải kể tới khả năng bay bám địa hình, tối đa chỉ cách mặt đất 150m. Ngoài ra, đầu đạn cũng có thể cơ động nhằm tạo hiệu quả tàng hình tối đa đối với các hệ thống radar.

Bỏi vậy, phát hiện và tiêu diệt tên lửa Kalibr là điều không thể đối với các hệ thống phòng thủ chống tên lửa hiện đại và tương lai.

Kalibr cũng khác biệt so với những tên lửa cùng loại bởi kích thước không lớn. Nhờ đó, nó có thể được trang bị trên tàu ngầm điện-diezel, các tàu tên lửa hạng nhẹ và cả tàu chiến cao tốc cỡ nhỏ. Ngoài ra, chúng có thể ắp đặt đầu đạn hạt nhân và biến các tàu chiến trở thành những tàu mang tên lửa chiến lược.

Các tàu chiến của Nga có trang bị tên lửa Kalibr nhận được sự quan tâm rất lớn, nhiều khả năng, những bản hợp đồng mới sẽ được ký kết ngay sau triển lãm "EXPONAVAL-2016".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại