Tên lửa đạn đạo Triều Tiên mới phóng có 'đáng gờm'?

Minh Thu |

Tên lửa mới phóng từ tàu ngầm của Triều Tiên được đánh giá có khả năng khó bị phát hiện và đánh chặn hơn so với những thiết kế trước đây.

Tên lửa mới phóng từ tàu ngầm của Triều Tiên được đánh giá có khả năng khó bị phát hiện và đánh chặn hơn so với những thiết kế trước đây.

Hôm nay (20/10), Triều Tiên xác nhận phóng một tên lửa đạn đạo cỡ nhỏ mới được phát triển từ tàu ngầm. Theo các nhà phân tích, động thái này cho thấy Triều Tiên đang muốn đẩy nhanh tiến độ đưa tàu ngầm trang bị tên lửa vào sử dụng.

Trước đó một ngày, quân đội Hàn Quốc cho hay họ phát hiện Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) từ khu vực bờ biển phía đông Triều Tiên. Đây là vụ phóng mới nhất trong chuỗi phóng tên lửa liên tiếp thời gian gần đây của chính quyền Bình Nhưỡng.

Tên lửa đạn đạo Triều Tiên mới phóng có đáng gờm? - Ảnh 1.

Triều Tiên xác nhận phóng thử nghiệm tên lửa cỡ đạn đạo nhỏ từ tàu ngầm. (Ảnh: KCNA)

Nhà Trắng đã lên tiếng hối thúc Triều Tiên tránh các hành động mang tính “khiêu khích” thêm. Hôm 19/10, phát ngôn viên Nhà Trắng là bà Jen Psaki nhấn mạnh, Mỹ vẫn cởi mở trong việc đàm phán ngoại giao với Triều Tiên về các chương trình phát triển vũ khí của nước này.

Tuy nhiên, Bình Nhưỡng từng nhiều lần từ chối nối lại đàm phán với Washington, đồng thời cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc “hai mặt” khi vừa kêu gọi đối thoại, vừa có hành động làm gia tăng căng thẳng thông qua các hành động quân sự.

Các nhà ngoại giao cho biết thêm, Mỹ và Anh có kế hoạch đưa vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên vào thảo luận trong phiên họp kín của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) vào hôm nay.

SLBM loại mới được phóng từ chiếc tàu ngầm từng được sử dụng trong vụ phóng loại SLBM cũ hơn hồi năm 2016, theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA).

Triều Tiên đang sở hữu một hạm đội tàu ngầm lỗi thời, nhưng chưa triển khai các loại tàu ngầm phóng tên lửa đạn đạo ngoài tàu ngầm lớp Gorae đang được sử dụng trong những vụ thử nghiệm.

Hình ảnh được KCNA công bố cho thấy, SLBM mà Triều Tiên mới phóng có hình dáng mỏng hơn và nhỏ gọn hơn so với các thiết kế SLBM trước đây. Do đó, đây có thể là mô hình tên lửa lần đầu tiên được trưng bày trong triển lãm quốc phòng diễn ra ở thủ đô Bình Nhưỡng hồi tuần trước.

Việc cho ra đời loại SLBM có kích cỡ nhỏ hơn đồng nghĩa với việc một chiếc tàu ngầm có thể mang theo số lượng tên lửa nhiều hơn, nhưng tên lửa cũng sẽ có tầm bắn ngắn hơn. SLBM mới sẽ giúp Triều Tiên tiến gần hơn tới việc triển khai lực lượng tàu ngầm phóng tên lửa đạn đạo.

“Mặc dù việc thiết kế SLBM nhỏ hơn có thể giúp tàu ngầm mang theo nhiều tên lửa hơn nhưng tầm bắn sẽ ngắn hơn. Nó cũng tạo ra ít thách thức hơn cho các thiết kế tàu ngầm phóng tên lửa đạn đạo như dễ dàng tích hợp hoặc chuyển đổi trên các tàu ngầm sẵn có”, ông Joseph Dempsey, nhà nghiên cứu quốc phòng tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế chia sẻ trên Twitter.

Nhưng cho tới nay, SLBM mới của Triều Tiên được cho mới chỉ có tác động giới hạn tới kho vũ khí nước này. Thay đổi lớn chỉ xuất hiện khi Triều Tiên đạt được thêm thành tựu trên loại tàu ngầm cỡ lớn hơn đang được triển khai đóng.

“Điều này cho thấy, Triều Tiên đang cố gắng đa dạng hóa các phương án triển khai tàu ngầm. Đây là sự phát triển thú vị, nhưng việc mới chỉ có 1 chiếc tàu ngầm ở dưới nước có thể phóng 1 hoặc 2 loại tên lửa, tình hình không có sự thay đổi nhiều”, ông Dave Schmerler, nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến Vũ khí hạt nhân ở California, Mỹ cho hay.

Trong khi đó, theo ông Kim Dong-yup, một cựu sĩ quan hải quân Hàn Quốc và đang giảng dạy tại Đại học Kyungnam ở Seoul, dựa trên hình dáng và công nghệ dẫn hướng, SLBM mà Triều Tiên vừa phóng có thể là phiên bản cải tiến của KN-23, loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn lần đầu tiên được thử nghiệm hồi năm 2019.

Còn KCNA khẳng định, SLBM mới có nhiều năng lực cải tiến nhằm góp phần to lớn vào việc đưa công nghệ quốc phòng của đất nước lên một tầm cao mới, nâng cao năng lực tác chiến dưới nước của hải quân Triều Tiên.

Theo ông Schmerler, loại SLBM mới của Triều Tiên được trang bị công nghệ điều khiển dẫn đường tiên tiến. Do đó, tên lửa này sẽ khó đánh chặn và theo dõi hơn.

Trong những năm gần đây, Triều Tiên đã tiến hành một số vụ thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Theo các nhà phân tích, thiết kế tên lửa của Triều Tiên là nhằm né tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa của Hàn Quốc.

Tuy nhiên, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un được biết không tham gia giám sát vụ phóng thử SLBM mới hôm 19/10.

Trong tuyên bố hôm 19/10, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho hay tên lửa được phóng từ khu vực gần thành phố cảng Sinpo, nơi Triều Tiên đang cất giữ các tàu ngầm cùng thiết bị phục vụ phóng SLBM.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại