TĐLB Mỹ 2020: Ông Trump cố tình "né" bắt tay đối thủ; đại biểu chia thành 2 phe "đứng-ngồi" rõ rệt

Tất Đạt |

Vào lúc 21h ngày 4/2 (giờ Mỹ), tổng thống Mỹ Donald Trump đọc thông điệp liên bang ít ngày giữa lúc bê bối luận tội vẫn chưa kết thúc.

Vào lúc 21h ngày 4/2 (theo giờ Washington - tức 9h sáng ngày 5/2 theo giờ Hà Nội), Tổng thống Mỹ Donald Trump đọc bản Thông điệp liên bang lần thứ ba tại Điện Capitol, Washington D.C, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Chủ tịch Thượng viện, Phó Tổng thống Mike Pence.

Nội dung bài phát biểu này được dự kiến sẽ tập trung vào những thành tựu kinh tế và an ninh quốc gia của Mỹ, cùng với đó là một phần dành riêng cho chiến dịch tranh cử năm 2020 của ông Trump.

Ngay từ những phút đầu của sự kiện này, nhiều người đã chú ý tới hành động của ông Trump khi cố tình không bắt tay bà Nancy Pelosi - nữ tướng đảng Dân chủ và là người dẫn đầu trong nỗ lực luận tội ông Trump trong nhiều tháng qua.

Ông Trump cố tình không bắt tay bà Pelosi

Cụ thể, khi ông Trump giao 2 tập tài liệu cho ông Mike Pence và bà Pelosi, nữ Chủ tịch Hạ viện đã nhận và cố đưa tay phải ra để bắt tay. Tuy nhiên, dường như ông Trump không có "tâm trạng" để đáp lại thiện ý của bà Pelosi. Sau khi bị tổng thống từ chối bắt tay, bà Pelosi có phần ngạc nhiên.

Bà Pelosi xác nhận rằng bà đã không nói chuyện với ông Trump kể từ cuộc họp tại Nhà Trắng về Syria. Trong cuộc họp này, bà Pelosi đã đứng lên, chỉ tay vào ông Trump và khoảnh khắc này đã nhận được nhiều bình luận từ người dân Mỹ.

Theo nhiều người dự đoán, thông điệp liên bang năm nay là một trong những bài phát biểu quan trọng của ông Trump vì sự kiện này diễn ra vào thời điểm nhạy cảm (giữa bê bối luận tội), là lần đọc thông điệp liên bang cuối cùng của ông Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên và là lần cuối cùng trước kì bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

TĐLB Mỹ 2020: Ông Trump cố tình né bắt tay đối thủ; đại biểu chia thành 2 phe đứng-ngồi rõ rệt - Ảnh 2.

Thái độ của các thành viên đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa cũng thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết. Trong khi ông Trump phát biểu xoay quanh chủ đề "Nước Mỹ Vĩ đại Trở lại", nhiều thành viên đảng Cộng hòa vỗ tay nhiệt liệt và hô "Thêm 4 năm". Họ cũng đứng lên để thể hiện tinh thần và sự ủng hộ cho tổng thống.

Trong khi đó, đảng Dân chủ lại hoàn toàn im lặng trước những tràng pháo tay của phe đối thủ. Theo Politico thống kê, chỉ sau nửa tiếng phát biểu, ông Trump đã nhận được 53 tràng pháo tay từ đảng Cộng hòa.

Một số thành tựu mà ông Trump nêu ra trong đoạn đầu bài phát biểu bao gồm:

- Hơn 7 triệu việc làm đã được tạo ra kể từ cuộc bầu cử Tổng thống Trump.

- Thất nghiệp đã giảm xuống mức thấp lịch sử, lần đầu tiên số lượng vị trí tuyển dụng nhiều hơn số người tìm việc làm và nhiều hơn trong 21 tháng liên tiếp.

- Tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống mức thấp chưa từng thấy trong nửa thế kỷ.

- Tỷ lệ thất nghiệp ở mức 3,5%, bằng với mức thấp nhất kể từ năm 1969.

- Tỷ lệ thất nghiệp đã ở mức bằng hoặc dưới 4% trong 22 tháng liên tiếp.

- Tỷ lệ thất nghiệp của người Mỹ gốc Phi, người Mỹ gốc Tây Ban Nha và người Mỹ gốc Á đều đạt mức thấp kỷ lục dưới thời Tổng thống Trump.

- Tỷ lệ thất nghiệp của phụ nữ đạt mức thấp nhất trong gần 70 năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại