TĐLB Mỹ 2020: Ông Guaido xuất hiện; hé lộ danh tính "người sống sót" không được dự phát biểu của TT Trump

Tất Đạt |

Đối với sự kiện có sự góp mặt cùng lúc của nhiều quan chức cấp cao, Nhà Trắng luôn chỉ định một thành viên chính phủ không tham dự để đề phòng trường hợp rủi ro.

Khi ông Trump đọc thông điệp liên bang năm 2020, Nhà Trắng tiết lộ rằng Bộ trưởng Bộ Nội vụ David Bernhardt là "người sống sót được chỉ định".

Đối với sự kiện có sự góp mặt cùng lúc của nhiều quan chức cấp cao, Nhà Trắng luôn chỉ định một thành viên chính phủ không tham dự để đề phòng trường hợp rủi ro. Điều này nhằm đảm bảo rằng luôn có một người trong danh sách kế vị được an toàn trong trường hợp điện Capitol gặp nạn, ví dụ như một vụ đánh bom.

TĐLB Mỹ 2020: Ông Guaido xuất hiện; hé lộ danh tính người sống sót không được dự phát biểu của TT Trump - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ David Bernhardt. Ảnh: Politico

Thông thường, người sống sót thường là một trong những thành viên nội các cấp thấp hơn. Năm ngoái, Bộ trưởng Năng lượng Rick Perry là người được chọn.

Theo Đạo luật Kế vị Tổng thống được thông qua năm 1947 và sửa đổi năm 2006, Phó tổng thống là người có ưu tiên cao nhất khi Tổng thống đương nhiệm không nắm quyền nữa, sau đó là Chủ tịch Hạ viện (bà Nancy Pelosi) và Chủ tịch Thượng viện tạm quyền (ông Chuck Grassley).

Sau 3 vị trí nói trên quyền kế vị sẽ được chuyển tới các Bộ trưởng. Ngoại trưởng Mỹ đứng thứ 4 theo thứ tự kế vị, sau đó là Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Quốc phòng, tổng chưởng lý và Bộ trưởng An ninh Nội địa - cơ quan mới được thành lập - ở vị trí cuối cùng.

Trong số các đại biểu tham dự có thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido. Ông Trump đã thể hiện sự ủng hộ đối với ông Guaido từ sau khi ông Guaido tự xưng là "tổng thống lâm thời" của Venezuela.

Nhiều người cho rằng ông Trump đã bắt đầu ngừng hỗ trợ ông Guaido. Tuy nhiên, trong buổi phát biểu hôm nay, ông Trump vẫn khẳng định rằng Mỹ ủng hộ "nỗ lực giành tự do" của Venezuela.

Ông Trump cũng mô tả ông Guaido là "một người đàn ông dũng cảm" và là "tổng thống hợp pháp và đúng đắn của Venezuela". Tuy nhiên, sự hỗ trợ của Mỹ đối với ông Guaido đã thường xuyên bị chính phủ Venezuela lên án và cáo buộc can thiệp vào tình hình nội bộ của nước khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại