Tây Nguyên: Mưa lũ cuốn trôi người, nhấn chìm cầu và hàng trăm ha cây trồng

HUỲNH THỦY-VŨ LONG |

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày gây lũ lụt, sạt lở nghiêm trọng ở nhiều khu vực thuộc 2 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông. Đặc biệt mưa lũ cuốn trôi người, làm hỏng nhiều cầu dân sinh và nhấn chìm hàng trăm ha cây trồng các loại.

Sáng 7/10, thông tin từ UBND xã Ia Lốp (huyện Ea Súp, Đắk Lắk) cho biết, đang phối hợp Bộ đội Biên phòng và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm anh Phạm Thành Luân (27 tuổi, trú Lâm Đồng) bị nước lũ cuốn trôi.

Trước đó, tối ngày 6/10, anh Quốc Đình Huy (26 tuổi, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) điều khiển xe máy chở anh Luân đi đến thôn Đoàn (xã Ia Lốp), khi đến cống tràn (thuộc thôn Đoàn), hai anh bị cuốn trôi do nước ngập, chảy siết. Anh Huy bơi được vào bờ, còn Luân bị mất tích. Được biết 2 anh mới đến địa phương làm việc, chưa thông thạo địa bàn. Hiện lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm anh Luân.

Tây Nguyên: Mưa lũ cuốn trôi người, nhấn chìm cầu và hàng trăm ha cây trồng - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm anh Luân bị mất tích

Tính đến thời điểm hiện tại, mưa lớn đã khiến 36 ngôi nhà tại các xã Đắk Sôr, Đắk Đrô, xã Nâm N’đir thuộc huyện Krông Nô (Đắk Nông) bị ngập; 50 ha cây trồng (cà phê, hồ tiêu, lúa…) bị ngập úng, hư hỏng; hơn 50 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng.

Đặc biệt, quốc lộ 28 (từ xã Đắk Đrô đến Đức Xuyên) bị sạt lở nhiều điểm, có nơi lòng, lề đường bị vùi lấp toàn bộ làm ách tắc giao thông nghiêm trọng trong suốt 15 giờ.

Mưa lũ cũng làm 4 cây cầu dân sinh bị ngập, hư hỏng. Chính quyền đã triển khai sửa chữa đường, cầu khắc phục tạm thời cho người dân đi lại. Ước tính thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện KRông Nô gần 50 tỷ đồng.

Tây Nguyên: Mưa lũ cuốn trôi người, nhấn chìm cầu và hàng trăm ha cây trồng - Ảnh 2.

Cầu dân sinh bị nhấn chìm, hư hỏng

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, từ 13 giờ 7/10 đến 13 giờ 8/10, Đắk Lắk tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to; Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, ngập úng cục bộ vùng trũng thấp, sạt lở vùng đất dốc thuộc các huyện: M’đrắk, Ea Kar, Lắk, Krông Ana, Cư Kuin, Ea H’leo, Krông Búk, Krông Năng, Cư M’gar, Krông Bông, Krông Pắc, thị xã Buôn Hồ, TP Buôn Ma Thuột.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại