Tàu vận tải quân sự Nga ùn ùn tiếp "hàng nóng" cho Syria: Trận đánh rất lớn sắp bắt đầu

Tú Anh |

Việc quân đội Nga tiếp viện vũ khí cho Syria nhiều khả năng là nhằm hỗ trợ cho giai đoạn 2 của chiến dịch tổng tiến công ở phía Tây Bắc đất nước.

Một tàu vận tải cỡ lớn của Quân đội Nga chở theo các thiết bị quân sự đã di chuyển qua Eo biển Bosphorus để tới Syria.

Cụ thể, theo nhà quan sát hàng hải Yoruk Isik, con tàu Roro Sparta II treo cờ Nga chất đầy hàng hóa đã di chuyển từ biển Đen để thực hiện chuyến hải trình qua Eo Bosphorus tới cảng Tartous ở bờ biển phía Đông Địa Trung Hải nằm ở phía Tây Syria.

Chuyến vận tải tiếp tế này của các lực lượng vũ trang Nga diễn ra chỉ vài ngày sau khi Quân đội Chính phủ Syria (SAA) hoàn thành thắng lợi giai đoạn đầu của chiến dịch tổng tiến công đánh chiến vùng lãnh thổ phía Tây đất nước giành lại quyền kiểm soát từ các phần tử khủng bố và phiến quân nổi dậy đang cố thủ tại đây.

Theo kênh truyền thông Muraselon, đây cũng là chuyến vận tải vũ khí lần thứ ba của Nga cho Syria chỉ trong vòng 2 tuần qua.

Một nguồn tin quân sự Syria cho biết, hiện nay SAA đang tiến hành củng cố lực lượng để chuẩn bị cho đợt tiến công thứ hai của mình sắp tới. Do vậy, việc quân đội Nga tiếp viện vũ khí cho Syria nhiều khả năng là nhằm hỗ trợ cho chiến dịch này.

Tàu vận tải quân sự Nga ùn ùn tiếp hàng nóng cho Syria: Trận đánh rất lớn sắp bắt đầu - Ảnh 2.
Tàu vận tải quân sự Nga ùn ùn tiếp hàng nóng cho Syria: Trận đánh rất lớn sắp bắt đầu - Ảnh 3.

Một số hình ảnh về tàu vận tải Roro Sparta II được nhà quan sát hàng hải Yoruk Isik công bố

Quân đội Syria tiến công tiêu diệt phiến quân ở Đông Bắc Latakia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại