Tàu sân bay Nga nhả khói đen mù mịt, phương Tây giễu cợt

Nhật Minh |

Theo Defense Tech, hôm thứ Sáu vừa qua, tàu sân bay Admiral Kuznetsov của Nga đã đi qua eo biển Anh trên đường tới Syria.

Mặc dù được xem là màn trình diễn mới nhất về khả năng triển khai sức mạnh của Nga nhưng động thái này có vẻ đã phản tác dụng.

Các bức ảnh và video do phương tiện truyền thông quốc tế đưa ra cho thấy con tàu đang di chuyển với luồng khói đen cuồn cuộn. Cư dân mạng phương Tây giễu cợt rằng "con tàu chạy bằng hơi nước này thực chất là một di tích chạy bằng than từ thế kỷ 19".

Tàu sân bay Nga nhả khói đen mù mịt, phương Tây giễu cợt - Ảnh 1.

Dân mạng phương Tây chế ảnh giễu cợt chiếc tàu sân bay của Nga.

Chiếc tàu sân bay của Nga đang thực hiện đợt triển khai đầu tiên tới đông Địa Trung Hải để tiến hành các cuộc không kích tại Syria.

Trên Twitter, xuất hiện hàng loạt bình luận về điều gì đã xảy ra với tàu Kuznetsov. Một tài khoản mang tên Mark Best cho rằng lượng khói nhiều như vậy là do nhiều nguyên nhân, có thể là kết quả của nước trong động cơ hoặc nhiên liệu cháy dở hoặc nồi hơi bị rò rỉ...

"Chỉ hy vọng rằng các nhân viên kỹ thuật trên tàu không chết vì ngộ độc khí carbon monoxide" - Mark Best viết.

Chiếc tàu sân bay được biên chế từ năm 1990 sẽ mang theo khoảng 25 máy bay cánh xoay và cánh cố định, trong đó có 10 tiêm kích hạm Su-33 và MiG-29K/KUB, cùng 15 trực thăng tấn công như Ka-52K, Ka-27 và Ka-31.

Kíp thủy thủ trên tàu sẽ phối hợp không kích với lực lượng Nga đóng tại căn cứ Hmeymim (Latakia, Syria).

Một số hình ảnh khác về tàu sân bay Nga khi đi qua eo biển Anh:

Tàu sân bay Nga nhả khói đen mù mịt, phương Tây giễu cợt - Ảnh 2.

Tàu sân bay Nga nhả khói đen mù mịt, phương Tây giễu cợt - Ảnh 3.

Tàu sân bay Nga nhả khói đen mù mịt, phương Tây giễu cợt - Ảnh 4.

Tàu sân bay Nga nhả khói đen mù mịt, phương Tây giễu cợt - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại