Tàu ngầm hạt nhân Nga phóng thành công tên lửa hành trình có tầm bắn 200 km

Kiều Anh |

Các tàu ngầm hạt nhân Severodvinsk và Smolensk đã phóng các tên lửa hành trình Kalibr và Granit vào các mục tiêu giả định trên Biển Barents, Văn phòng Báo chí của Hạm đội phương Bắc cho hay ngày 19/6.

Tên lửa hành trình Kalibr. Ảnh: Tass

Tên lửa hành trình Kalibr. Ảnh: Tass

"Các tên lửa hành trình Kalibr và Granit có tầm bắn 200 km đã nhắm trúng các mục tiêu phức tạp, với vai trò là các tàu đổ bộ của kẻ thù giả định", Hạm đội này cho biết.

Các thủy thủ trên tàu ngầm đã tham gia tiến hành phóng tên lửa, tập trung vào đồng thời nhiều mục tiêu bằng các tên lửa hành trình khác nhau, có tốc độ và những đặc điểm cụ thể khác nhau.

"Việc phóng thử tên lửa đã diễn ra thành công. Các tên lửa đã cho cho thấy khả năng và sự đáng tin cậy của chúng", Văn phòng Báo chí cho hay.

Cuộc phóng thử tên lửa được tiến hành theo kế hoạch huấn luyện từ trước của Hạm đội phương Bắc.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/6 đã công bố một video phóng tên lửa hành trình Kalibr từ một con tàu trên Biển Đen nhắm vào các mục tiêu được cho là các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine.

"Là một phần trong chiến dịch quân sự, lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác từ trên biển nhắm vào các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine. Thủy thủ đoàn của một tàu khu trục thuộc Hạm đội Biển Đen đã phóng 4 tên lửa hành trình Kalibr từ Biển Đen nhắm vào các mục tiêu trên đất liền", Bộ Quốc phòng Nga cho hay./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại