Tàu lượn siêu tốc gặp sự cố, 18 người mắc kẹt ở độ cao 77m: Du khách run rẩy tự đi xuống!

Tiểu Lam |

Đoạn clip ghi lại cảnh du khách trên tàu lượn siêu tốc phải men theo cầu thang nhỏ và tự đi bộ xuống từ độ cao 77m hiện được rất nhiều người chú ý.

Theo đó, sự cố hy hữu này vừa xảy ra vào lúc 2 giờ chiều ngày 02/05 tại khu vui chơi thuộc thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc đang thu hút được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Trang Net Ease đưa tin, chiếc tàu lượn siêu tốc có tên "Vân Tiêu Phi Xa" chở 18 hành khách sau khi bắt đầu lên dốc thì đột nhiên dừng lại khiến 18 hành khách bị "treo lơ lửng" ở trên độ cao 77m.

Hành khách trên chuyến tàu lượn siêu tốc cho biết, họ phải ngồi yên tại chỗ gần nửa tiếng đồng hồ thì nhân viên cứu hộ mới lên tới nơi. Sau đó 18 hành khách được tháo chốt an toàn và phải men theo cầu thang nhỏ và tự đi bộ xuống từ độ cao 77m.

Tàu lượn siêu tốc gặp sự cố, 18 người mắc kẹt ở độ cao 77m: Du khách run rẩy tự đi xuống! - Ảnh 1.

Tàu lượn siêu tốc gặp sự cố làm 18 người mắc kẹt ở độ cao 77m. Ảnh: Net Ease.

Nguyên nhân của sự cố hy hữu này, theo điều tra sơ bộ, việc tàu lượn đang chạy đột nhiên bị dừng là do 1 nhân viên vận hành đột nhiên phát hiện bảng điều khiển thiết bị có chút bất thường. Vì để đảm bảo an toàn cho hành khách nên ngay lập tức phía quản lý đã phải cho dừng tàu lại. Hiện chiếc tàu lượn siêu tốc đã được cho dừng hoạt động tạm thời và chờ kiểm tra, bảo trì xong mới cho hoạt động trở lại.

Về phần 18 hành khách gặp sự cố kể trên đã được phía công viên vui chơi trao đổi và làm thủ tục bồi thường.

Clip: Tàu lượn siêu tốc gặp sự cố khiến 18 người bị mắc kẹt ở độ cao 77m.

Sự cố này hiện đang được rất nhiều người quan tâm, nhiều người đã để lại bình luận rằng:

"Đây mới đúng là trải nghiệm cảm giác mạnh này."

"Nghĩ đến thôi cũng thấy hãi rồi, đây là lý do vì sao tôi không dám chơi trò này."

"Sợ nhất là lúc người ta đi bộ xuống thì tàu tự nhiên rơi ngược lại ấy, quá nguy hiểm."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại