Tàu hộ vệ tên lửa Gepard VN được trang bị hệ thống điều khiển mới nhất của Nga

Ly Vy |

Vào tháng 10/2017, 2 hệ thống thiết bị điều khiển và lái tàu tích hợp do Tập đoàn Kronshtadt lắp đặt trên tàu Gepard 3.9 thứ 3 và thứ 4 của Việt Nam đã hoàn tất thử nghiệm.

Các cuộc thử nghiệm được diễn ra ở vùng Biển Đen và sau đó các hệ thống đã được bàn giao cho khách hàng. Trong các cuộc thử nghiệm, các tàu đã di chuyển quãng đường tổng cộng 10.211 hải lý trong nhiều điều kiện khí tượng khác nhau, từ lý tưởng cho đến mưa bão và trong tất cả các mùa trong năm. Thời gian trực tiếp hoạt động trên biển của thiết bị là 84 ngày.

Tàu hộ vệ tên lửa Gepard VN được trang bị hệ thống điều khiển mới nhất của Nga - Ảnh 1.

Hệ thống thiết bị điều khiển và lái tàu tích hợp Moskit-11661 trang bị trên 2 tàu Gepard thứ 3, 4 của Việt Nam. Nguồn ảnh: kronshtadt.ru

Hệ thống thiết bị điều khiển và lái tàu tích hợp Moskit-11661 là hệ thống độc nhất do Nga phát triển, nó là một phần của tổ hợp định vị và chiến thuật trên các tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9. Hệ thống thiết bị điều khiển và lái tàu tích hợp bao gồm các thiết bị định vị, thiết bị hiển thị, thiết bị điều khiển và thông tin liên lạc.

Với sự giúp đỡ của hệ thống thiết bị điều khiển và lái tàu tích hợp, một số các nhiệm vụ quan trọng cũng có thể được thực hiện gồm: tìm kiếm và tấn công tàu ngầm, mục tiêu trên biển và trên không, các hoạt động tuần tra, hướng dẫn biên đội tàu và bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế.

Với thiết bị dành cho các tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9, hệ thống thiết bị điều khiển và lái tàu tích hợp còn kết hợp cả thiết bị tính toán việc di chuyển của tàu cũng như hệ thống thứ cấp nhằm kiểm soát hoạt động cất, hạ cánh của trực thăng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại