Tên lửa Patriot của Israel diệt máy bay UAV do Nga sản xuất: Không thoát "nanh vuốt"

Tuấn Sơn |

Hôm qua, 11/11, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) thông báo họ đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) bằng tên lửa Patriot trên vùng cao nguyên Golan nằm giữa Israel và Syria.

Theo đó, Lực lượng phòng về Israel đã phóng một quả tên lửa phòng không MIM-104 Patriot, tiêu diệt tại chỗ chiếc máy bay không người lái (UAV) này.

Tuy nhiên, một đoạn video được tung lên mạng xã hội bởi một nhà hoạt động đối lập Syria co biết rằng đã có một số quả đạn tên lửa phòng không nhằm bắn vào chiếc UAV kể trên.

Trong khi đó, hãng tin Reuters hé lộ rằng đây là một chiếc UAV do Nga sản xuất. Các nguồn tin quân đội chính phủ Syria cũng xác nhận với Reuters rằng lực lượng Không quân của họ đã bị mất một chiếc UAV Orlan-10 xuất xứ từ Nga.

Vào hôm 17/07, Israel cũng đã bắn 3 quả tên lửa Patriot vào một chiếc UAV không xác định trên vùng trời cao nguyên Golan. Tuy nhiên, cả ba quả tên lửa này đều trượt, chiếc UAV vẫn lành lặn bay về phía không phận Syria. Sau đó, nó cũng được xác nhận là 1 chiếc UAV do Nga sản xuất.

Chiếc UAV này được cho là đang làm nhiệm vụ trinh sát thì bị bắn hạ.

Tên lửa Patriot Israel bắn hạ UAV do Nga sản xuất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại