Tàu ngầm Nga được chào bán với giá 1,25 triệu USD trên... trang rao vặt ở Mỹ

QS |

Một quảng cáo trên trang rao vặt Craigslist (Mỹ) thông báo có một chiếc tàu ngầm Nga đang được rao bán ở Lake Conroe (hạt Montgomery, bang Texas) với giá 1,25 triệu USD.

Charlie Thompson, người phụ trách các giao dịch tại Lakeshore Sport (nơi kinh doanh các loại tàu, xuồng thể thao và giải trí cao cấp) ở Montgomery, đã đăng tải bức ảnh này trên Craigslist vào sáng thứ Năm.

Tiêu đề của quảng cáo ghi rõ: "Niềm vui thú lớn nhất trên mặt nước! hay thậm chí là dưới nước... Một chiếc tàu ngầm Nga đã qua sử dụng".

Cũng theo quảng cáo này, các ống ngư lôi trên tàu vừa được đánh bóng và kính tiềm vọng mới được lắp đặt vào cuối năm 2016. Con tàu dài 175m, có bếp ăn, phòng ngủ, radio vệ tinh.

Tàu ngầm Nga được chào bán với giá 1,25 triệu USD trên... trang rao vặt ở Mỹ - Ảnh 1.

Tàu ngầm Nga được rao bán trên Craigslist

Khi đài truyền hình KHOU 11 (Mỹ) liên hệ để tìm hiểu vấn đề, Thompson cho biết đó thực chất chỉ là... một trò đùa. Anh đã rất ngạc nhiên khi thấy nhiều người phản hồi lại quảng cáo này.

"Có người còn muốn mua lại một số bộ phận từ con tàu" - Thompson nói.

"Khi anh (phóng viên của KHOU 11) gửi email cho tôi, tôi đã nghĩ hoặc đây là một trò đùa hoặc tôi gặp rắc rối thật rồi", Thompson cho hay, "tôi nghĩ mình đã gặp rắc rối với luật pháp".

Đây không phải lần đầu tiên khí tài Nga bị rao bán trên các trang rao vặt hoặc mua sắm trực tuyến ở Mỹ.

Tàu ngầm Nga được chào bán với giá 1,25 triệu USD trên... trang rao vặt ở Mỹ - Ảnh 2.

Máy bay ném bom Tu-95MS được chào bán trên Ebay

Tháng 2 năm nay, theo phản ánh của trang mạng Sina (Trung Quốc), nhiều máy bay chiến đấu Nga (Liên Xô) đang được một số công ty kinh doanh khí tài quân sự tới từ nước khác, trong đó có Mỹ, rao bán trên các trang mạng xã hội, Ebay hay Amazon.

Tuy nhiên, đây chỉ là các chiến đấu cơ lỗi thời đã quá niên hạn sử dụng như MiG-29, Su-27, Su-25 và Su-17... Chúng đều có xuất xứ từ các nước cộng hòa thuộc Liên Xô (cũ).

Sau khi Liên Xô giải thể, các nước cộng hòa thuộc Liên Xô đã bán đi rất nhiều trang thiết bị của mình để kiếm ngoại tệ chi tiêu cho chính phủ. Đây chính là nguồn hàng có lợi nhuận và số lượng cực lớn thu hút được sự chú ý của rất nhiều tay buôn vũ khí.

Hiện nay, sau gần 30 năm kể từ ngày Liên Xô sụp đổ, lượng vũ khí, khí tài của các nước cộng hòa này vẫn còn trôi nổi trên thị trường rất nhiều.

Tàu ngầm Nga được chào bán với giá 1,25 triệu USD trên... trang rao vặt ở Mỹ - Ảnh 3.

Redfish chào bán xe tăng T-72 của Nga

Tháng 7/2016, theo phản ánh của tạp chí National Interest, Redfish - một công ty kinh doanh vũ khí quy mô nhỏ tại Mỹ đã chào bán hơn 100 xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 nâng cấp, thậm chí cả phiên bản T-72B3 (dù trước đó, một chuyên gia nổi tiếng về các vấn đề quân sự Nga cho biết Moscow không xuất khẩu T-72B3 - biến thể dành riêng cho quân đội Nga).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại