*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 29/1, Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia thuộc Quốc hội Iran Mojtaba Zolnour cho biết việc Hàn Quốc dỡ bỏ phong tỏa đối với số tiền 7 tỷ USD trong các quỹ của Iran có thể tạo động lực cho cơ quan tư pháp Iran đồng ý thả tàu Hàn Quốc.
Hiện tại vẫn còn rất nhiều bất đồng giữa hai bên liên quan tới vấn đề thả tàu cũng như khoản tiền của Iran đang bị “đóng băng” tại ngân hàng thương mại ở Hàn Quốc do các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tìm cách ngăn chặn ông Joe Biden xem xét lại thỏa thuận hạt nhân mà Mỹ đã rút khỏi, Iran vừa có các động thái đầy ẩn ý khi vừa nâng cấp độ làm giàu uranium, vừa bắt giữ tàu Hàn Quốc.
Chính phủ Hàn Quốc đã điều động lực lượng quân sự đến Eo biển Hormuz sau khi một tàu chở dầu treo cờ nước này bị lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bắt giữ ngày 4/1.
Sau khi va chạm với tàu cá Nhật Bản ở vùng biển ngoài khơi quần đảo Dokdo/Takeshima khiến tàu cá Hàn Quốc nặng 48 tấn chìm xuống biển.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc ngày 3/12 cho biết số nạn nhân thiệt mạng trong vụ một tàu cá va chạm với tàu chở dầu ở ngoài khơi bờ biển phía Tây nước này sáng cùng ngày đã lên tới 13 người, sau khi thêm 6 người đã qua đời tại bệnh viện.
Đoạn băng ghi hình tàu tuần tra Hàn Quốc nã súng vào các tàu cá Trung Quốc mà Seoul khẳng định là đang đánh bắt trái phép trên lãnh hải phía tây nước này được nhiều tờ báo dẫn lại ngày 13-11.
Đây là 2 tàu cá Trung Quốc đầu tiên bị Hàn Quốc bắt kể từ khi Seoul tuyên bố sẵn sàng dùng biện pháp cứng rắn để "truy đuổi" đến cùng.
Tàu LOIHOPE của Hàn Quốc phát tín hiện yêu cầu cứu nạn thuyền viên người Myanmar gặp tai nạn trên tàu, nhưng khi tàu cứu hộ tiếp cận thì nạn nhân đã tử vong.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chỉ trích Seoul sau khi một ngư dân nước này bị lực lượng chấp pháp Hàn Quốc bắn chết ngày 10/10.
Tâm điểm