Tàu cá Trung Quốc "bó tay chịu trói" khi tàu Hàn Quốc truy đuổi

Hải Võ |

Đây là 2 tàu cá Trung Quốc đầu tiên bị Hàn Quốc bắt kể từ khi Seoul tuyên bố sẵn sàng dùng biện pháp cứng rắn để "truy đuổi" đến cùng.

Tờ JoongAng Ilbo (Hàn Quốc) ngày 13/10 đưa tin, 2 tàu cá Trung Quốc hoạt động trái phép ở khu vực đảo Baengnyeong, Incheon, đã bị Lực lượng cảnh sát biển Hàn Quốc (KCG) bắt giữ. 

Theo nhà chức trách địa phương, các tàu cá loại 106 tấn của Trung Quốc bị bắt rạng sáng 12/10 do vi phạm quy định về người nước ngoài đánh bắt cá trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Hàn Quốc. Tàu Trung Quốc bị cáo buộc tác nghiệp phi pháp ở khu vực hạn chế, chuyên dùng bảo vệ tài nguyên ngư nghiệp.

Sau khi bị KCG phát hiện và truy kích, tàu Trung Quốc đã bỏ chạy khoảng 11 km về phía lãnh hải Trung Quốc và bị bắt sau khi phía Hàn Quốc điều tàu cao tốc truy đuổi.

Các thuyền viên Trung Quốc đã "bó tay chịu trói" mà không hề phản kháng, do đó phía Hàn Quốc cũng không cần sử dụng vũ lực, hoặc nã pháo, để cưỡng chế như Seoul đã đe dọa trước đó.

Kết quả điều tra cho thấy các tàu Trung Quốc bị bắt ngày 12 đến từ thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

Đại diện cảnh sát biển Hàn Quốc cho biết: "Có khả năng chính phủ Hàn Quốc vừa tuyên bố sẽ tiến hành các biện pháp cứng rắn, bao gồm nã pháo, cùng với việc các tin đồn tương tự lan truyền giữa các tàu cá Trung Quốc, nên họ không có những hành động chống đối dù là nhỏ như ném đồ đạc."

KCG hôm 11/10 nói rằng sẽ đối phó mạnh với các tàu cá của Trung Quốc hoạt động bất hợp pháp trên vùng biển của Hàn Quốc và sẽ sử dụng súng trong trường hợp cần thiết.

Trong khi đó, Bắc Kinh nói rằng hợp tác nghề cá là một phần quan trọng trong quan hệ hai nước và kêu gọi hai bên "xử lý bình tĩnh, lý trí, giải quyết ổn thỏa các vấn đề về ngư nghiệp".

Hôm 7/10, một tàu cá Trung Quốc đã đâm chìm tàu của KCG trong quá trình đào tẩu, khiến căng thẳng ngoại giao leo thang giữa hai nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại