Thuyền viên người Myanmar tử vong trên tàu Hàn Quốc

Đình Thức |

Tàu LOIHOPE của Hàn Quốc phát tín hiện yêu cầu cứu nạn thuyền viên người Myanmar gặp tai nạn trên tàu, nhưng khi tàu cứu hộ tiếp cận thì nạn nhân đã tử vong.

Chiều nay 20-4, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam tại Đà Nẵng (MRCC Đà Nẵng) cho biết đang đưa một thuyền viên người Myanmar tử vong trên biển về bờ.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ 20 trưa cùng ngày, tàu LOIHOPE (Hàn Quốc) đang hoạt động tại vùng biển cách Đà Nẵng 130 hải lý phát tín hiệu cấp cứu quốc tế.

Trung tâm MRCC Đà Nẵng tiếp nhận tín hiệu và yêu cầu hỗ trợ của tàu LOIHOPE. Thuyền trưởng tàu Hàn Quốc thông báo trên tàu xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng.

Thuyền viên tên THI HA TUN (SN 1991, quốc tịch Myanmar) bị té từ trên hầm hàng dẫn đến chấn thương vùng đầu, hôn mê bất tỉnh, máu chảy ra từ mũi và miệng.

Trung tâm MRCC Đà Nẵng đã điều động tàu SAR 412 tại cảng Đà Nẵng cùng 2 bác sĩ Trung tâm cấp cứu y tế TP Đà Nẵng đi cứu nạn.

Đến khoảng 16 giờ 15, tàu SAR 412 tiếp cận tàu LOIHOPE và nạn nhân. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết nạn nhân đã tử vong trước đó 2 giờ vì chấn thương sọ não.

Tàu SAR 412 sau đó đã đưa thi thể nạn nhân cùng 1 thuyền viên khác cùng quốc tịch Myanmar trên tàu LOIHOPE về Đà Nẵng làm thủ tục, sau đó đưa về nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại