Tàu chiến Ukraine tiếp cận biên giới Nga gần eo biển Kerch

Thanh Bình |

RIA dẫn thông tin từ Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho hay, tàu chỉ huy “Donbass” của Hải quân Ukraine đến gần eo biển Kerch đã không thực hiện yêu cầu thay đổi hướng đi.

Tàu chiến Ukraine tiếp cận biên giới Nga gần eo biển Kerch. (Ảnh: George Chernilevsky)

Tàu chiến Ukraine tiếp cận biên giới Nga gần eo biển Kerch. (Ảnh: George Chernilevsky)

Theo đó, tàu chiến Ukraine nằm cách eo biển Kerch 18 hải lý và không tuân thủ các yêu cầu thay đổi hướng đi.

FSB lưu ý rằng, những hành động của tàu chiến Ukraine là khiêu khích và đe dọa sự an toàn của hàng hải.

"Con tàu rời khỏi cảng Mariupol của Ukraine hôm 9/12 lúc 9h12 (giờ địa phương) và di chuyển theo hướng eo biển Kerch, tuy nhiên không có yêu cầu nào từ phía Kiev về việc băng qua eo biển", thông báo cho hay.

Theo FSB, vào lúc 13h45, lực lượng bảo vệ bờ biển của Cơ quan Biên phòng thuộc FSB đã cảnh báo các thủy thủ Ukraine về sự cần thiết phải tuân thủ luật pháp của Nga trước khi qua eo biển Kerch.

Đại diện thường trực của Tổng thống Nga tại Crimea, ông Georgy Muradov cho biết, không loại trừ các hành động khiêu khích của phương Tây ở Biển Azov.

Theo FSB, vào lúc 13h45, lực lượng bảo vệ bờ biển của Cơ quan Biên phòng thuộc FSB đã cảnh báo các thủy thủ Ukraine về sự cần thiết phải tuân thủ luật pháp của Nga trước khi qua eo biển Kerch.

Trong khi đó, trung tâm báo chí của Lực lượng phối hợp chiến dịch ở Donbass trên trang Facebook nói rằng, con tàu “không đi vào các khu vực nhạy cảm”, nó đang thực hiện nhiệm vụ trong lãnh hải của mình và đang trở về căn cứ. Thủy thủ đoàn Ukraine nói rằng, họ không có kế hoạch đi vào lãnh hải của Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexei Reznikov bình luận về tình hình ở eo biển Kerch cho rằng, tàu “Donbass” nằm ở vị trí hợp pháp trên Biển Azov, vì đây là khu vực chung. Ông bày tỏ sự ngạc nhiên khi Moscow nhìn thấy mối đe dọa từ một tàu tìm kiếm và cứu hộ không vũ trang.

Được biết, con tàu quay trở lại căn cứ cùng lúc khi có báo cáo về việc hoàn tất cuộc trò chuyện giữa các Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

Trước đó, hai tàu chiến và một tàu kéo Ukraine bị lực lượng bảo vệ bờ biển Nga bắt vào ngày 25/11/2018 khi đi qua eo biển Kerch nối biển Đen với biển Azov. Các tàu này lúc đó đang trên đường trở về cảng nhà ở Mariupol.

Eo biển Kerch chạy giữa lục địa Nga và bán đảo Crimea. Nga tuyên bố các tàu Ukraine vi phạm quy định khi đi qua eo biển này.

Vào tháng 11/2019, Nga trả lại 3 tàu cho Ukraine. Tuy nhiên, Nga vẫn cam kết trấn áp mạnh mẽ các hành động khiêu khích ở biên giới của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại