Tàu chiến Mỹ được lệnh không vào bờ, tránh lây COVID-19

Minh Hạnh |

Hải quân Mỹ thông báo tàu sân bay USS Harry S Truman sẽ tạm thời không trở về cảng nhà để hạn chế nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Theo các quan chức Hải quân Mỹ, tàu USS Harry S.Truman mới đây đã được lệnh tạm thời không trở về cảng nhà ở Norfolk, bang Virginia, dù đã hoàn tất nhiệm vụ.

Trước đó, tàu được triển khai đến Trung Đông và Địa Trung Hải từ tháng 11/2019, thời điểm dịch COVID-19 chưa bùng phát ở Mỹ.

“Hải quân Mỹ buộc phải đưa ra quyết định này để duy trì khả năng chiến đấu của hạm đội tàu sân bay, đồng thời đảm bảo an toàn cho thủy thủ đoàn”, trích tuyên bố của Phó Đô đốc Andrew Lewis, chỉ huy Hạm đội 2.

“Trước sự đe dọa của dịch COVID-19, chúng ta cần bảo vệ những tài sản quý giá nhất của mình, cũng như bảo vệ người dân, bằng cách giữ con tàu cách xa bờ.”

Trong một bài đăng trên Facebook, Chuẩn đô đốc Andrew Loiselle, chỉ huy nhóm tấn công tàu sân bay Truman, khẳng định với các thân nhân của thủy thủ đoàn rằng ông sẽ cập nhật liên tục về tình hình trên tàu.

Chuẩn đô đốc cho biết ông chắc chắn hiện chưa có ca mắc COVID-19 nào trong số 5.000 thủy thủ trên tàu Truman cũng như các tàu hộ tống.

“Đã hơn 40 ngày kể từ lần ghé cảng cuối cùng của chúng tôi. Không ai được phép lên tàu kể từ đó. Vì vậy chúng tôi chắc chắn rằng trên tàu không có ai mắc COVID-19”, ông Loiselle nói.

Trong khi đó, tại đảo Guam, một thủy thủ tàu USS Theodore Roosevelt đã được xác nhận qua đời vì COVID-19.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có gần 600 thủy thủ trên tàu này dương tính với SARS-CoV-2.

Ngoài ra, các ca mắc COVID-19 cũng đã được ghi nhận trên một số tàu sân bay khác của Mỹ, bao gồm USS Nimitz, USS Ronald Reagan, USS Carl Vinson.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại