Tạo thế kình địch ở Syria, Mỹ quyết chơi lớn Nga khó đạt được mục đích

HOÀ AN |

Những người chơi lớn đều đã hành động. Các quân cờ đã được di chuyển. “Cơn bão” sắp đến?

Thế giới năm 2021 với những chuyển biến ngày càng giống với năm 2014, pha trộn với một chút của năm 2015, ít nhất là ở Syria. IS đang trở lại, Mỹ đang chuẩn bị cuộc chiến chống những kẻ khủng bố. “Phe đối lập ôn hoà” đang sống trong cuộc chiến phục hưng chống lại Chính phủ Syria và sự hỗ trợ của Nga .

Điểm mấu chốt của năm 2015 là sự hiện diện của Nga và hoạt động của nước này đã tăng lên rất nhiều trong những tuần đầu tiên của tháng Hai.

Trong 10 ngày tính đến 14/2, Nga được cho đã thực hiện hơn 700 cuộc không kích vào các căn cứ của IS ở miền trung Syria. Đây là con số ấn tượng, nhưng Đài quan sát Nhân quyền cho rằng, hiệu quả mang lại rất nhỏ nhoi, chỉ có 33 tên khủng bố bị tiêu diệt.

Cũng theo báo cáo của Đài quan sát Nhân quyền, Quân đội Ả rập Syria còn chịu tổn thất nhiều hơn 56 binh sĩ. Thế nhưng, trên chiến trường, mục tiêu của các bên dường như vẫn hướng đến sự “ôn hoà” và “cấp tiến”.

Những nỗ lực nhắm thay đổi cách nhìn về Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) vẫn được thực hiện. Nhóm này đang xây dựng hình ảnh tính cực hơn, không liên quan đến mạng lưới khủng bố al-Qaeda. Mỹ cũng đã chọn họ trở thành đồng minh trong tương lai.

Sự căng thẳng thể hiện rõ nhất là khi Nga tấn công một trụ sở bí mật của HTS và phá hủy nó hoàn toàn vào ngày 13/2. Trên thực tế, hành động này của Nga vẫn được coi là tiếp tục nỗ lực và cố gắng duy trì thỏa thuận ngừng bắn ở Idlib.

Thông tin lý giải cho cuộc không kích dữ dội ngày 13/2 là giám sát và trừng phạt những hành động vi phạm lệnh ngừng bắn.

Tuy nhiên, có một thực tế là, dù Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt bút ký nhưng lại không thực hiện. Vì vậy, thỏa thuận hầu như không đạt được hiệu quả như kỳ vọng.

Vì vậy, những gì đang diễn ra ở Syria, Moscow không chỉ là bên cho mà còn là bên nhận.

Ngày 14/2, một máy bay không người lái Orlan-10 đã bị các chiến binh ở Greater Idlib bắn rơi. Tại Manbij, gần khu vực Afrin do Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng, “phe đối lập ôn hoà” do Thổ hậu thuẫn đã nổ súng vào quân của Nga. Và, Nga buộc phải triển khai thêm quân cũng như thiết bị quân sự đến khu vực này.

Ngày 13/2, quân đội Nga đã gửi một lô thiết bị và phương tiện vận chuyển đến căn cứ của họ tại sân bay Qamishli.

Các phương tiện truyền thông đối lập với người Nga đưa tin, Nga đang mở rộng đường băng tại Căn cứ Không quân Hmeimim để có thể tiếp nhận các máy bay tầm xa chiến lược. Nó là một sự chuẩn bị tiềm năng cho tương lai hỗn loạn sắp tới. Hoặc cũng có thể, nỗ lực này nhằm thể hiện sự ngang cơ với Mỹ khi nước này liên tục có các chuyến bay của siêu may bay ném bom B-52 trong những tháng gần đây.

Một điều dễ hiểu, Mỹ không thể ngồi yên khi Nga đang hoạt động. Những động thái của Mỹ trong thời gian gần đây cũng nhộn nhịp không kém. Nó khiến người ta nghĩ đến việc, rất có thể Mỹ sẽ tái định vị và hỗ trợ một số đồng minh mới.

Những người chơi lớn đều đã di chuyển. Những quân cơ đã được di chuyển. “Cơn bão” sắp đến?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại