*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tờ Kommersant của Nga đưa tin, Đại sứ Hoa Kỳ tại Nga John Sullivan cho hay, Mỹ đang cố gắng vận động Trung Quốc tham gia đàm phán về việc cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược và tin rằng phía Nga không phản đối ý kiến này.
Theo kế hoạch phát triển Bắc Cực cho đến năm 2035 được Tổng thống Vladimir Putin mới đây phê chuẩn, Nga sẽ tăng cường các lực lượng quân sự được triển khai ở Bắc Cực để đảm bảo chủ quyền và duy trì hòa bình cũng như sự ổn định trong khu vực.
Nga đã viện trợ số lượng lớn xe tăng T-62M cho quân đội Syria (SAA) để tăng cường sức mạnh quân sự nước này nhằm chống lại phiến quân. Mới đây nhất, Moscow đã chuyển 41 chiếc cho SAA, tuy nhiên ngay khi vừa nhận, một số xe tăng đã bị phiến quân tiêu diệt.
Ba Lan được cho là đã và đang xây dựng một hệ thống phòng không hiện đại và mạnh, đủ để khiến Nga gặp khó khăn trong bất kỳ kế hoạch tấn công nào. Hệ thống này bao gồm các tên lửa đình đám Patriot - một vũ khí khiến Nga phải kiêng dè.
Một quan chức ngoại giao Mỹ tại Ukraine cho hay, Mỹ hiện có kế hoạch cung cấp các loại vũ khí mới cho Kiev bao gồm hai tàu tuần tra bờ biển lớp Island nhằm tăng cường sức mạnh quân sự cho Ukraine.
Không chỉ trong các bộ phim giả tưởng về "siêu chiến binh" đột biến gen hoặc lai tạo, trong lịch sử, các nhà khoa học Liên Xô đã từng cố gắng thực hiện một điều tương tự như vậy.
“Sức mạnh tuyệt đối” của Iran ở khu vực đã làm suy yếu thái độ và khả năng tuyên chiến của Mỹ - chỉ huy Lực lượng Vệ binh Hồi giáo Iran Hossein Salami cho biết hôm 28/5, hãng Mehr đưa tin.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tiết lộ một thông tin cực kỳ bất ngờ về việc Trung Quốc muốn tham gia vào một "thỏa thuận" hạt nhân với Mỹ và Nga để cắt giảm số lượng đầu đạn hạt nhân.
Chuyên gia quân sự Nga đề nghị Matxcơva nên đáp trả thách thức từ các tàu NATO bằng cách kêu gọi sửa đổi Công ước Montreux.
Đi ngược với mục tiêu ban đầu của Mỹ chỉ là "phòng thủ", bản Học thuyết phòng thủ tên lửa của Mỹ năm 2019 được cho là đang khuấy động quân đội Nga và Trung Quốc tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang.
Căng thẳng Mỹ - Trung vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi Mỹ điều động 3 oanh tạc cơ chiến lược B-2 quay trở lại căn cứ ở Hawaii còn Trung Quốc đưa các tên lửa 'sát thủ diệt hạm' DF-26 tới vùng cao nguyên và sa mạc phía tây bắc.
Quân đội Nga đã gửi hàng ngàn binh sĩ và vũ khí mới đến biên giới phía tây, nơi Mỹ và các đối tác trong liên minh quân sự NATO cũng đang nỗ lực tăng cường sức mạnh quân sự.
Tâm điểm