Taliban từ chối đề nghị phóng thích tù nhân từ chính quyền Afghanistan

Vi Diệu |

Taliban cho rằng kế hoạch phóng thích tù nhân theo hai giai đoạn của chính phủ Afghanistan không phù hợp với thỏa thuận mà nhóm phiến quân này vừa ký kết với Mỹ.

Ngày 11/3, nhóm phiến quân Taliban đã từ chối đề nghị của chính quyền Afghanistan về việc phóng thích 1.500 tù nhân phiến quân trước thềm các cuộc hòa đàm.

Trước đó, Tổng thống Afghanistan đã ký sắc lệnh về việc trả tự do ngay lập tức cho 1.500 tay súng Taliban, sau đó 3.500 người sẽ được phóng thích sau khi hòa đàm bắt đầu.

Tuy nhiên, Taliban đã phản đối kế hoạch trên, cho rằng kế hoạch của chính quyền Afghanistan đã vi phạm thỏa thuận mà nhóm phiến quân này vừa ký kết với Mỹ.

Taliban yêu cầu phía Afghanistan phải trả tự do cho toàn bộ 5.000 tù nhân trước khi hòa đàm giữa hai bên diễn ra.

Taliban từ chối đề nghị phóng thích tù nhân từ chính quyền Afghanistan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại