Tài xế xe xăng dùng thủ thuật đóng giả xe điện để có chỗ đỗ, nhận ngay cái kết đắng

QUANG PHONG |

Người dùng xe điện tại nhiều quốc gia trên thế giới hiện được cung cấp rất nhiều lợi ích. Chỗ đỗ miễn phí là một trong số đó.

Tài xế xe xăng dùng thủ thuật đóng giả xe điện để có chỗ đỗ, nhận ngay cái kết đắng - Ảnh 1.

Màn đóng giả sạc xe điện bất thành tại Hà Lan vì "cáp sạc" quá thô - Ảnh: Handhaving Middelburg

Để thúc đẩy người tiêu dùng chuyển đổi sang sử dụng xe điện thân thiện với môi trường, chính phủ nhiều nước và thành phố đã tung ra nhiều chính sách hỗ trợ đa dạng. Trợ giá xe, miễn phí chỗ đỗ bên cạnh nhiều vị trí đỗ độc quyền, không phải đóng phí cầu đường... là một số ví dụ như vậy.

Một chủ xe xăng, cụ thể là Volvo V70 tại Middelburg, Hà Lan muốn tận dụng một trong những ưu điểm trên là chỗ đỗ miễn phí mà không phải đối mặt với rủi ro hay những thách thức có thể gặp phải khi mua xe điện. Người này đã đỗ xe tại một cây sạc xe điện, nối dây giữa cây sạc tới... bình xăng của mình rồi rời đi.

Tài xế xe xăng dùng thủ thuật đóng giả xe điện để có chỗ đỗ, nhận ngay cái kết đắng - Ảnh 2.

Nhìn từ xa cũng có thể nhận ra ngay bất cập của chiếc "xe điện" từ vị trí cắm sạc tới "dây cáp" - Ảnh: Handhaving Middelburg

Tuy vậy, "thủ thuật" của người dùng này đã không qua mắt được cảnh sát địa phương vì hai lý do. Một, chiếc van Volvo này có vẻ ngoài khá lỗi thời so với xe điện hiện nay. Hai, sợi dây được dùng để giả làm cáp sạc là... dây thừng rất dễ nhận ra khiến những người không am hiểu cũng có thể thấy ngay sự sai lệch.

Theo cảnh sát địa phương, thủ thuật của chủ xe Volvo V70 khiến họ nhận vé phạt vì đỗ xe sai quy định. Cảnh sát cũng chia sẻ lại công khai hình ảnh sự việc mà từ trước tới giờ mình chưa bao giờ gặp phải này để răn đe các chủ xe xăng đang có ý định thực hiện một động thái tương tự phải chùn tay.

Tài xế xe xăng dùng thủ thuật đóng giả xe điện để có chỗ đỗ, nhận ngay cái kết đắng - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại