Tài xế taxi nói lý do lao vun vút trốn chạy công an

Hoàng Hải |

Tài xế xe taxi lý giải việc bỏ chạy khi gặp lực lượng chức năng là do trong lúc lái xe anh ta đang ức chế chuyện gia đình.

Liên quan tới việc tài xế taxi hãng Phú Bình phóng xe bỏ chạy bị CSGT thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) đuổi bắt hôm 5/7, trao đổi với PV, một lãnh đạo hãng taxi Phú Bình cho biết, sau khi nắm được thông tin hãng đã kiểm tra, xác định tài xế điều khiển xe taxi vi phạm tên Minh (SN 1984), ở phường Hà Lầm, TP.Hạ Long).

Lãnh đạo hãng taxi Phú Bình thông tin, sau khi về trụ sở công an làm việc tài xế đã nhận lỗi và gửi lời xin lỗi lực lượng cảnh sát.

Về lý do lao vun vút bỏ chạy, tài xế Minh lý giải là do trong lúc lái xe anh ta đang ức chế chuyện gia đình nên khi bị CSGT "tuýt còi" đã thiếu bình tĩnh phóng xe bỏ chạy.

Qua kiểm tra (xe taxi và người tài xế -PV) không có gì nên CSGT chỉ xử lý lỗi vi phạm giao thông.

Sau khi xảy ra sự việc, hãng taxi Phú Bình đã lập biên bản đối tài xế và xử lý theo quy định của công ty.

Tài xế taxi nói lý do lao vun vút trốn chạy công an - Ảnh 1.

Chiếc xe taxi bỏ chạy một quãng đường dài trước khi bị bắt. (Ảnh: Cắt từ clip)

Lãnh đạo hãng taxi Phú Bình cũng cho hay, tài xế Minh từng có thời gian đi làm tại Hàn Quốc và vào làm việc tại hãng được 2 năm.

Trao đổi với PV về sự việc trên, lãnh đạo Công an TP.Uông Bí cho biết, qua kiểm tra, cảnh sát xác định tài xế taxi hãng Phú Bình bỏ chạy chỉ vi phạm lỗi giao thông không có vi phạm khác.

Trước đó, vào ngày 6/7, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh hai chiến sĩ cảnh sát đi xe máy và một chiếc ô tô chuyên dụng của CSGT đuổi theo chiếc xe taxi hãng Phú Bình qua nhiều tuyến đường thuộc TP.Uông Bí.

Theo hình ảnh được ghi lại bởi camera hành trình gắn trên chiếc ô tô chạy cùng chiều, sự việc xảy ra vào chiều 5/7.

Trong quá trình di chuyển chiếc xe taxi nhiều lần lạng lách đánh võng và không cho các phương tiện của cảnh sát vượt lên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại